Ngư dân Hòn Sơn trúng mùa lưới ghẹ

Cập nhật, 21:45, Thứ Tư, 08/06/2022 (GMT+7)

Gió nam thổi mạnh khiến những đợt sóng vỗ ồm ộp vào bờ biển xã đảo Lại Sơn. Sóng càng mạnh, những chuyến tàu lưới ghẹ về bờ càng đầy ắp.

 Bà Diệu cười vui khi chuyến đi đánh lưới hôm nay của gia đình dính nhiều ghẹ, mực - Ảnh: C.CÔNG
Bà Diệu cười vui khi chuyến đi đánh lưới hôm nay của gia đình dính nhiều ghẹ, mực - Ảnh: C.CÔNG

Sáng sớm ở ấp Bãi Bấc, xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang, tàu đánh lưới ghẹ, mực cập bờ "vui như hội". Dưới mé biển, trai tráng khuân vác những mẻ lưới lên bờ trong tiếng nói cười rôm rả. Trên nhà, chị em phụ nữ luôn tay gỡ ghẹ, mực, cá dính lưới bán cho khách du lịch chờ mua.

Hàng chục năm bám biển mưu sinh, bà Trần Kim Diệu cho biết nghề đánh lưới ghẹ, mực này có thể làm quanh năm. Đặc biệt, tháng 4 đến tháng 9 hằng năm là mùa gió nam, mùa "trời thương" những người đánh lưới ghẹ. 

"Mùa gió nam thổi mạnh, sóng biển vỗ nhiều, ghẹ, mực chạy mạnh lắm. Sau một chuyến, gia đình tôi có khi bắt được cả 30-50kg ghẹ, mực/ngày. Bắt nhiều ghẹ, mực mình thu nhập nhiều. Có ngày tui lời khoảng 1 triệu đồng, cũng có ngày tui trúng mánh lời 4-5 triệu đồng", bà Diệu vui vẻ nói.

Những năm gần đây, khách du lịch đến xã đảo Lại Sơn (hay còn gọi Hòn Sơn) ngày càng đông nên mực, ghẹ cũng bán được giá. Ghẹ, mực đánh lên bán cho các nhà hàng, quán ăn trên đảo và bán cho du khách mua mang về. 

Giá mực nang bán tại đảo 150.000 đồng/kg, ghẹ 200.000-350.000 đồng/kg tùy loại. 

Lưới ghẹ còn dính được cá hồng bạc, hồng đém, bè trang, cá ngát, cá nhồng, tôm tít..., bán được 50.000-180.000 đồng/kg.

Bà Huỳnh Ngọc Diễm - chủ tịch Hội nông dân xã Lại Sơn - cho hay người dân xã đảo chủ yếu làm nghề đánh bắt trên biển. Hiện bà con đánh lưới ghẹ, mực trúng mùa nên cuộc sống ổn định. 

Mùa biển trúng còn giúp giải quyết việc làm cho phụ nữ địa phương khi phụ gỡ mực, ghẹ, cá với giá 25.000 đồng/giờ. Số tiền không nhiều nhưng cũng giúp gia đình bà con trên xã đảo có thêm thu nhập mua mắm, muối, gạo… và quần áo, sách vở cho con cái đến trường.

 Các thanh niên ở ấp Bãi Bấc gánh lưới lên bờ - Ảnh: C.CÔNG
Các thanh niên ở ấp Bãi Bấc gánh lưới lên bờ - Ảnh: C.CÔNG
7h sáng nhưng không khí người dân và khách du lịch hỏi mua mực, ghẹ rất nhộn nhịp - Ảnh: C.CÔNG
7h sáng nhưng không khí người dân và khách du lịch hỏi mua mực, ghẹ rất nhộn nhịp - Ảnh: C.CÔNG
Phụ nữ phụ gỡ mực, ghẹ sẽ được chủ tàu trả công 25.000 đồng/giờ - Ảnh: C.CÔNG
Phụ nữ phụ gỡ mực, ghẹ sẽ được chủ tàu trả công 25.000 đồng/giờ - Ảnh: C.CÔNG

Theo CHÍ CÔNG/TTO