Nông sản rớt giá vì lũ sớm

Cập nhật, 16:53, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Nông dân huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) lo lắng vì một số loại nông sản rớt giá do mùa lũ năm nay đến sớm hơn so với năm trước khoảng 1 tháng.

Lũ đến sớm nông sản rớt giá, mất mùa.
Lũ đến sớm nông sản rớt giá, mất mùa.

Theo nhiều bà con nông dân ở xã Thường Phước 1- một trong những xã có diện tích đất trồng nông sản lớn trên địa bàn huyện Hồng Ngự-  nông sản chẳng những mất mùa mà giá còn xuống rất thấp.

Trong đó, củ sắn rớt giá thấp “kỷ lục” từ 10.000 đ/kg (vài tháng trước) giờ chỉ còn 800- 1.000đ/kg, bắp từ 2.500- 3.000 đ/kg giảm 1.500- 2.000 đ/kg.

Ông Phạm Hồng Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1- cho biết, đất đai ở vùng này trồng nông sản cho hiệu quả cao hơn cây lúa, nên bà con chủ yếu phát triển các loại cây như ớt, củ sắn, bắp,…

Tuy nhiên, năm nay lũ đến sớm, bắp bắt buộc phải thu hoạch trong khi vẫn còn non, bị hư nhiều, năng suất, chất lượng thấp nên giá bán rẻ hơn mọi năm.

Còn bà con trồng sắn thấy lũ về sớm ai cũng sợ nên ồ ạt thu hoạch dẫn đến bị ép giá. Hiện trên địa bàn xã vẫn còn 10/70ha củ sắn chưa được thu hoạch. Với giá bán như hiện tại bà con có thể lỗ từ 2- 3 triệu đồng/công.

Tin, ảnh: NGỌC LIỄU