Chợ “chồm hổm” ngay trước cổng B Công ty TNHH Tỷ Xuân (Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú- Long Hồ) có đủ các loại quà ăn sáng và các loại rau củ, thịt cá… cho bữa ăn hàng ngày của công nhân với giá khá rẻ.
Mua bán lấn chiếm trước cổng B Công ty TNHH Tỷ Xuân, thường gây ùn tắc vào giờ tan tầm.
Chợ “chồm hổm” ngay trước cổng B Công ty TNHH Tỷ Xuân (Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú- Long Hồ) có đủ các loại quà ăn sáng và các loại rau củ, thịt cá… cho bữa ăn hàng ngày của công nhân với giá khá rẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì tình trạng mua bán lấn chiếm đã khiến chợ này thành nguyên nhân gây ùn tắc giao thông ở cổng B, đặc biệt vào thời điểm công nhân ra vào ca. Tình hình an ninh trật tự, mỹ quan… ở KCN này còn nhiều vấn đề đáng quan tâm.
An ninh trật tự trước cổng B phức tạp
Vừa nhích ra khỏi “khối” hỗn độn nào xe cộ, người đi bộ, người bán hàng… ngay trước cổng công ty sau giờ tan ca, nữ công nhân Lê Yến Ly thở hổn hển: “Chóng mặt quá. Gần như ngày nào tan ca cũng kẹt xe hết. Sợ nhất là chiều thứ bảy bởi công nhân công ty tan ca đồng loạt. Có bữa cỡ nửa tiếng mới ra khỏi. Riết rồi công nhân đa số gửi xe bên ngoài. Vậy mà có khi đi bộ cũng… bị dính lại cả buổi”.
Ông Nguyễn Việt Trung- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Xuân cho biết, công ty có trên 12.000 lao động. Phía trước cổng B rất mất trật tự, số người buôn bán nhỏ tràn cả ra ngoài đường gây ùn tắc giao thông trong giờ tan ca.
Trong hội nghị đối thoại hàng tháng của ban giám đốc công ty, công đoàn với người lao động, họ có nhiều ý kiến về việc này. Công ty đã nhiều lần gửi văn bản đến các ngành chức năng nhưng tình hình này vẫn chưa cải thiện.
Bên cạnh mua bán lấn chiếm, phía trước cổng B, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo để trước cổng công ty có môi trường cảnh quan đẹp và thông thoáng.
Đại diện Ban Quản lý Các KCN cũng cho biết, trước cổng B của Công ty Tỷ Xuân giờ cao điểm sáng và chiều tan ca rất phức tạp. Thời gian qua, Ban Quản lý đã phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Long Hồ, xã Hòa Phú thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc lực lượng an ninh tại chỗ xử lý. Tuy nhiên, sau đó, tình hình lại “đâu vào đấy”.
Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Do KCN Hòa Phú là nơi tập trung đông người nên an ninh trật tự tương đối phức tạp, ma túy, trộm cắp cũng thường xảy ra.
Đặc biệt, gần đây trong giờ cao điểm thường mất trật tự an toàn giao thông và xuất hiện nhóm chuyên trộm cắp. Ngành công an ngoài việc tuần tra thường xuyên trên quốc lộ còn bố trí tuần tra trên địa bàn. Đồng thời, bố trí hẳn 1 đồn công an KCN Hòa Phú chuyên lo trật tự trị an trong và ngoài KCN.
Ổn định trật tự để doanh nghiệp yên tâm sản xuất
Đại diện Ban Quản lý Các KCN cho rằng, để ổn định trật tự KCN thì không chỉ Ban quản lý hoặc công an, bởi xung quanh KCN có rất nhiều đơn vị quản lý.
Cụ thể, phía ngoài KCN là quốc lộ có hành lang lộ giới do Công ty 717 quản lý, kế đó là khu dịch vụ do các sở ngành tỉnh quản lý về mặt đất đai, Ban Quản lý Các KCN chỉ quản lý phía trong. Do đó, muốn giải quyết căn cơ vấn đề, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành tỉnh và địa phương. Vả lại, cần có hàng rào ranh giới giữa KCN và khu dịch vụ để dễ quản lý.
Mặt khác, nhu cầu mua thức ăn sáng hay khi tan ca của công nhân rất lớn, đặc biệt đối với công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân. Do vậy, cần quy hoạch nơi mua bán ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người lao động và an ninh trật tự. Đối với Công ty TNHH Tỷ Xuân, cần thành lập tổ tự quản; tuyên truyền, vận động người lao động ý thức chấp hành trật tự.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh, để giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm và tập trung giao thông trong giờ cao điểm, cần có sự phối hợp giữa công an, Ban Quản lý Các KCN và ban quản lý chợ. Bên cạnh, biện pháp ổn định lâu dài là lực lượng quản lý KCN ở đây cần tổ chức những tổ tự quản theo từng lĩnh vực để tự quản, tự phòng là chính.
Ông Trần Văn Rón- Chủ tịch UBND tỉnh- đã giao Ban Quản lý Các KCN chủ trì, tham mưu, đề xuất báo cáo với UBND tỉnh để phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện lập lại an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông khu vực này.
Chủ tịch nhấn mạnh: “Thời gian qua, chúng ta cũng đã giải quyết nhưng chưa tới nơi tới chốn thì phải tiếp tục làm. Việc này rất quan trọng vì an ninh trật tự có ổn định thì doanh nghiệp mới có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh”.
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin