Ôtô sang giá rẻ

01:10, 25/10/2012

Đến với Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), hẳn nhiều người sẽ bất ngờ với hàng hàng ôtô trên xa lộ trong thành phố. Trong đó có khá nhiều loại xe thuộc hạng “sang sang” nhưng giá rất rẻ…


Một chiếc Humer hầm hố trên đường phố Phnom Penh .

Đến với Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), hẳn nhiều người sẽ bất ngờ với hàng hàng ôtô trên xa lộ trong thành phố. Trong đó có khá nhiều loại xe thuộc hạng “sang sang” nhưng giá rất rẻ…

Lang thang trên đường phố Phnom Penh lúc chiều tà, điều dễ dàng nhận thấy là dường như số lượng ôtô ở đây có lẽ còn nhiều hơn cả môtô, xe máy. Đối với người dân Campuchia, việc sở hữu một chiếc ôtô cũng thật dễ dàng vì có giá quá rẻ. Thử so sánh, thương hiệu xe máy mà người dân Campuchia ưa chuộng là Honda. Phổ biến nhất là Dream 125, nhưng khác với Super Dream của Việt Nam về phân khối và hình thức, giá loại xe này khoảng 1.400 USD.

Ngoài ra, loại xe tay ga được ưa chuộng ở đây là Honda Scoopy có giá trên 2.500 USD. Loại đắt tiền nhất là PCX nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu xe này “cực hiếm” ở Phnom Penh với giá khoảng 3.300 USD. Riêng một số mẫu xe máy phân khối lớn, mà hầu hết là xe đã qua sử dụng được nhập từ Thái Lan, Mỹ như: Honda Magna 250, Steed 400, Shadow 400 và 750 cũng có giá khoảng 3.000- 6.000 USD chưa bao biển số. Với giá này tất nhiên là rẻ hơn nhiều so với Việt Nam vì không phải đóng thuế nhập khẩu.


Chiếc Lexus 570 mới cáu cạnh ở Campuchia. Ở Việt Nam, Lexus 570 phiên bản 2013 vào khoảng 220.000 USD.

Riêng các loại xế hộp, có thể nói là muôn màu về chủng loại và đa dạng về giá cả. Theo một tài xế xe “Tut tut” làm hướng dẫn, giá một chiếc Toyota Camry 2.2, đời 1990 chỉ có giá khoảng 2.500 USD. Nếu chưa biển số thì giá còn thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 1.500 USD. Nếu quan sát kỹ, ở Phnom Penh , Toyota là thương hiệu xe giữ ngôi vị thống trị. Chủ yếu vẫn là Camry các đời từ 1990- 1998, giá cũng từ 2.500- 7.000 USD/chiếc tùy loại. Còn các đời cao hơn từ đời 2000 trở đi, giá có thể là từ 9.000- 16.000 USD. Nếu so với một chiếc Camry đời cũ với một chiếc xe máy ở Việt Nam , hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên: Giá ôtô còn rẻ hơn chiếc xe máy.

Còn ở phân khúc cao cấp hơn, sẽ dễ dàng bắt gặp các dòng xe mang thương hiệu Lexus, nhiều nhất là Lexus 470, RX 300, RX 350. Chủ yếu là các đời xe từ năm 2005- 2008. Giá của các dòng xe này sẽ cao hơn dòng Toyota Camry tùy theo mức độ còn mới hay cũ, số kilomet đi được. Một chủ khách sạn ngay trung tâm TP Phnom Penh cho biết, chiếc Lexus GX 300 đời 2005 có giá khoảng 40.000 USD, Lexus 470 đời 1998 giá 22.000 USD,… Riêng Lexus 570 là loại xe mới, phải đặt hàng mới có và giá cũng cao hơn đôi chút. Ở Phnom Penh , còn xuất hiện nhiều thương hiệu xe sang nổi tiếng thế giới như: Cadillac, Audi, Porsche, Hummer, Mercedes, Peugeot, Maybach, Land- Rover,…

Riêng BMW, Hyundai là thương hiệu rất ít thấy ở Phnom Penh . Còn các thương hiệu “siêu sang” khác như: Ferrari, Bugatti, Lamborghini thì vẫn chưa thấy trên đường. Nếu là xe cũ, tất cả những thương hiệu này sẽ có giá rất rẻ tại Campuchia vì không có đánh thuế nhập khẩu. Điều này lý giải tại sao người dân có kinh tế khá ở Phnom Penh có thể dễ dàng mua được những “xế hộp” thuộc hàng “siêu sang” trên thế giới…

Bài, ảnh: NHÓM PV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh