Thêm cơ hội cho xuất khẩu khoai lang

02:09, 13/09/2012

Ngoài xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu sang Malaysia, Hong Kong và Singapore… Đó là thông tin được tiết lộ tại hội thảo “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ khoai lang” được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, TP Cần Thơ vào sáng 7/9.

Ngoài xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu sang Malaysia, Hong Kong và Singapore… Đó là thông tin được tiết lộ tại hội thảo “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ khoai lang” được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, TP Cần Thơ vào sáng 7/9.


Nông dân huyện Bình Tân, Vĩnh Long thu hoạch khoai lang.

Ông Sơn Văn Luận- Chủ nhiệm Hợp tác xã Khoai lang Tân Thành (xã Tân Thành- Bình Tân- Vĩnh Long) cho biết: “Thông qua Công ty Rau quả Bình Thuận, hiện hợp tác xã của chúng tôi cung cấp cho Malaysia mỗi tuần 40- 80 tấn khoai lang tím Nhật. Riêng thị trường Singapore và Hong Kong thì khoảng 10 tấn/tuần với giá bán ổn định từ 7.000– 7.500 đ/kg.

Theo ông Luận, hơn 2 tháng qua, hợp tác xã đã xuất khẩu được khoảng 300.000 tấn khoai lang vào 3 thị trường này và hiện phía đối tác vẫn tiếp tục yêu cầu cung cấp. “Họ (phía nhà nhập khẩu) nói nếu chúng tôi bán với giá ổn định như thế này và có nguồn cung ổn định sẽ tiếp tục ký hợp đồng nhập khẩu lâu dài”, ông Luận cho biết.

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Lý Nguyễn Bình- Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (Trường Đại học Cần Thơ) cho biết: “Việc mở rộng thêm nhiều thị trường tiêu thụ khoai lang là tín hiệu vui đối với bà con nông dân, tránh được những rủi ro do quá phụ thuộc vào một thị trường duy nhất là Trung Quốc”.

“Sắp tới Trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp với Ban quản lý điều phối dự án MACBETH khảo sát một số thị trường tiêu thụ khoai lang mới. Bước đầu chúng tôi nhận thấy Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… là những thị trường có nhu cầu lớn về khoai lang chế biến”, Phó Giáo sư- Tiến sĩ Lý Nguyễn Bình cho biết. Tuy nhiên, theo ông để đáp ứng được những thị trường này, ngoài việc đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thì vấn đề thu hoạch, sơ chế, chế biến, giao nhận cũng phải đổi mới bởi họ đòi hỏi rất cao.

Về giá khoai nguyên liệu, ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, cho biết sau khi tăng trở lại mức giá 380.000– 400.000 đ/tạ (tạ 60kg) cách đây hơn nửa tháng, thì hiện giá khoai tím Nhật lại quay đầu giảm xuống mức giá trên dưới 250.000 đ/tạ.

Bài, ảnh: TRUNG CHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh