Các doanh nghiệp cần được "giúp sức" để vượt khó

09:09, 27/09/2012

Bằng những chính sách từ vĩ mô đến vi mô của Chính phủ, tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp (DN) đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn cần sự quan tâm nhiều hơn nữa…

Bằng những chính sách từ vĩ mô đến vi mô của Chính phủ, tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp (DN) đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn cần sự quan tâm nhiều hơn nữa…


Lãi suất thấp nhưng vẫn cần “nới lỏng” hơn để các DN có thể tiếp cận được vốn phục vụ sản xuất (ảnh minh họa).

Nhiều ngành tăng trưởng khá

Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng ước tính đạt trên 5.142 tỷ đồng, tăng 14,67% so cùng kỳ. Tuy một số ngành công nghiệp có dấu hiệu chững lại và giảm mạnh nhưng vẫn có một số ngành tăng trưởng khá. Cụ thể, khu vực kinh tế ngoài nhà nước có giá trị sản xuất ước thực hiện trên 2.990 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1.931 tỷ đồng, tăng 21,35%. Các DN tăng trưởng khá cao là Công ty Liên doanh Tỷ Xuân; Công ty Liên doanh Dinh dưỡng thủy sản quốc tế (ANCO); Công ty Liên doanh Xi măng Việt Hoa; Công ty TNHH BOHSING;… Song ở khu vực kinh tế nhà nước thì giá trị sản xuất trong 9 tháng ước chỉ đạt trên 214 tỷ đồng, giảm 25,23%. Hầu hết các DN quy mô lớn của khu vực này sản xuất giảm mạnh như: Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty CP Cơ khí Cửu Long, Xí nghiệp Phân bón Cửu Long,…

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá là: thức ăn gia súc- gia cầm, nấm rơm muối, gạo xay xát và lau bóng, giày thể thao, thủy sản đông lạnh, xi măng,… Tuy nhiên, do những khó khăn nhất định nên vẫn có không ít sản phẩm giảm mạnh như: tân dược, dầu nhờn, tàu và xà lan, thức ăn thủy sản, phân hóa học, thuốc lá, ống tiêm kim chích, trứng vịt muối,… đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Vẫn cần nhiều hỗ trợ

Trong thời gian qua, các chính sách về giảm lãi suất ngân hàng, giảm, hoãn nộp thuế, các gói kích cầu sản xuất, tiêu dùng ở một số ngành đã cho thấy định hướng đúng đắn từ Chính phủ, từng địa phương. Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam , các ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay mới và nhiều khoản nợ cũ xuống mức từ 15%/năm. Đồng thời, triển khai các gói cho vay ưu tiên với lãi suất chỉ 9- 10%. Các lĩnh vực vay nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa hiện ở mức 10- 13%/năm. Nhờ đó, nhiều DN có thể vay vốn, hồi phục sản xuất. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều DN vì nhiều lý do mà tình hình sản xuất càng thêm khó khăn, khả năng phá sản cao.

Theo UBND huyện Mang Thít, tình hình sản xuất kinh doanh ở các DN thuộc ngành “mũi nhọn” của huyện liên tục gặp khó. Theo đó, số lượng các DN sản xuất gạch gốm trên địa bàn ngày càng ít. Đa số là thiếu vốn sản xuất, thiếu công nhân và đặc biệt là thị trường tiêu thụ nên không ít DN, cơ sở phải phá sản, ngừng sản xuất. Đối với tình hình này, ngoài việc không đảm bảo thu ngân sách được giao mà còn nhiều khả năng nợ thuế sẽ tăng lên thêm. Theo ông Hồ Văn Vàng- DNTN Năm Vàng (Mang Thít) thì DN liên tục gặp khó , lỗ lã. Theo DN này, lãi suất vẫn còn cao, giá nguyên nhiên liệu liên tục biến động, đồng thời thị trường tiêu thụ bị thu hẹp nên khó khăn vẫn đeo bám.

Một DN ở Phường 8 (TP Vĩnh Long) cho biết: Nếu xét về mặt lãi suất đã giảm trong thời gian qua là một tín hiệu mừng nhưng điều kiện để được vay vẫn còn là “khúc mắc” của đa phần DN. DN này cho rằng, tuy “đã hết tài sản thế chấp nhưng nhiều DN vẫn đưa ra những dự án có hiệu quả thì vẫn không thể vay”. Do đó, nên “nới lỏng” điều kiện vay để các DN có vốn hoạt động, vừa có khả năng trả nợ cho ngân hàng vừa làm lợi cho chính bản thân DN. Còn theo bà Hồ Thị Thắm- Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương tỉnh thì đa số DN trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ. Do đó, để kích thích phát triển bền vững sau một thời gian khủng hoảng cần có sự quan tâm nhiều hơn của các cấp chính quyền, địa phương. Theo bà, trong thời gian tới cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nghiên cứu công nghệ hiện đại để áp dụng vào sản xuất. Đồng thời có những quy hoạch vùng, nghề, ngành,… cụ thể, hiệu quả để các DN phát triển có trọng tâm, ổn định.

Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh