6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện Long Hồ thu được hơn 290 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011.
6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện Long Hồ thu được hơn 290 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011.
Cụ thể giá trị sản xuất lĩnh vực kinh tế tư nhân gần 200 tỷ đồng, tăng 15%. Kinh tế cá thể gần 65 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong những tháng qua, một số ngành CN chủ lực của huyện gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất; điển hình như ngành nghề sản xuất gốm mỹ nghệ gặp khó khăn bởi giá trấu tăng cao; ngành đóng tàu cũng gặp khó do các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư, từ đó đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành CN-TTCN trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, các ngành sản xuất chủ lực khác như thảm, may công nghiệp, chế biến lương thực- thực phẩm, đang phát triển tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định.
Từ nay đến cuối năm 2012, huyện Long Hồ tập trung phát triển CN-TTCN theo hướng nâng cao chất lượng cạnh tranh, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động, gắn với bảo vệ môi trường. Trước mắt củng cố và phát triển các ngành nghề truyền thống như sản xuất gạch gốm, cây giống hoa kiểng; xây dựng làng nghề đan thủ công mỹ nghệ tại xã Long An và thị trấn Long Hồ; kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm CN-TTCN tại xã Long Phước. Phấn đấu đến cuối năm giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện đạt 633 tỷ đồng.
PHƯỚC GIANG (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin