Năm 2012 tiếp tục được đánh giá là năm đầy khó khăn, số lượng doanh nghiệp (DN) giải thể hoặc ngừng sản xuất đang có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, theo quy hoạch chung thì tỷ trọng ngành công nghiệp (CN) đến năm 2020 sẽ chiếm khoảng 31% GDP. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, muốn đạt được thì cần phải có những cái nhìn chiến lược, tập trung đầu tư dài hạn…
Đào tạo nguồn nhân lực sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của DN,
nhất là các DN lớn.
Năm 2012 tiếp tục được đánh giá là năm đầy khó khăn, số lượng doanh nghiệp (DN) giải thể hoặc ngừng sản xuất đang có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, theo quy hoạch chung thì tỷ trọng ngành công nghiệp (CN) đến năm 2020 sẽ chiếm khoảng 31% GDP. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, muốn đạt được thì cần phải có những cái nhìn chiến lược, tập trung đầu tư dài hạn…
Đang giậm chân tại chỗ?
Trong những năm gần đây, tình hình phát triển CN tuy đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn bộc lộ khá nhiều hạn chế. Trong đó, năm 2011, Vĩnh Long đã bị tụt hạng khá nhiều trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Sau nhiều năm nằm trong tốp đầu, năm 2011 Vĩnh Long tụt xuống hạng 54. Trong khi đó, một số tỉnh khác trong khu vực như: Đồng Tháp, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng,.. vẫn tăng trên bảng xếp hạng.
Hiện Vĩnh Long tuy đã có quy hoạch các khu- cụm- tuyến CN nhưng bên cạnh đó là những vướng mắc làm giảm hiệu quả, chưa phát huy hết các thế mạnh. Một số khó khăn có thể kể đến như: quỹ đất hạn chế; hạ tầng giao thông hoàn chỉnh nhưng chất lượng và khả năng chịu tải chưa đáp ứng tốt cho phát triển; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu về trình độ, kỹ năng; sử dụng công nghệ phần lớn lạc hậu... Ông Lâm Thanh Vũ- Trưởng Phòng Quản lý CN- tiểu thủ CN (Sở Công thương) cho rằng: Hạ tầng giao thông hiện tại không thể đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư. Thậm chí là quá yếu ở một số tuyến đường. Ví dụ như tuyến đường tuyến CN Cổ Chiên đã hư hỏng nhiều, tải trọng cho phép thì quá nhỏ. Còn các khu CN còn lại cũng không mấy khả quan hơn khi số lượng DN “chịu” đầu tư cũng không nhiều. Mặc dù là tỉnh có nhiều điều kiện nhưng tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, rất cần đến các giải pháp toàn diện và dài hạn.
Theo một bảng tổng kết về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong năm 2011, toàn vùng có 98 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thì Vĩnh Long lại không có dự án nào. Trong khi đó, các nhà đầu tư, DN khi vào “địa phận” Vĩnh Long hầu hết là các DN vừa và nhỏ, giá trị sản xuất thấp. Song song đó, một số khu- cụm CN tuy đã được quy hoạch nhưng khả năng khai thác hiệu quả chưa cao. Ông Vũ từng chia sẻ: Quy hoạch cụm CN không phải để “bằng anh, bằng chị” mà cần nhìn nhận thực tế là hiệu quả khai thác đến đâu?
“Mời cá lớn về nguồn”
Một số ý kiến cho rằng trong thời gian tới phải “chú ý” đến các nhà đầu tư lớn, DN đầu ngành nhằm tăng mạnh giá trị sản xuất CN. Năm 2011, giá trị sản xuất CN Vĩnh Long đạt 6.700 tỷ đồng, nếu so với tỉnh cao nhất là Long An hơn 24.000 tỷ đồng thì sự chênh lệch rất rõ ràng. Còn một số tỉnh xung quanh như Đồng Tháp là hơn 12.000 tỷ đồng; An Giang khoảng 8.000 tỷ đồng;… Đặt ra vấn đề tại sao giá trị sản xuất CN Vĩnh Long lại còn thấp, trong khi có nhiều điều kiện để phát triển thì Giám đốc Sở Công thương Hồ Văn Huân từng chia sẻ: Tuy có nhiều điều kiện phát triển nhưng để nâng cao giá trị ngành CN cần phải có DN lớn, đầu ngành. Các tỉnh có giá trị sản xuất CN lớn hầu hết đều có DN có quy mô lớn hoặc cực lớn. Do đó, giá trị sản xuất của một DN đó có thể bằng 10 hay thậm chí gấp nhiều lần so với DN có quy mô sản xuất nhỏ. DN lớn cũng thường hoạt động ổn định hơn.
Thu hút DN lớn, đầu ngành sẽ giúp cho giá trị sản xuất CN tăng mạnh. Trong ảnh: Công ty CP Kỹ thuật và ôtô Trường Long khai trương chi nhánh tại Khu CN Bình Minh.
Tuy nhiên, không phải dễ để thu hút “cá lớn về nguồn”. Do đó, cần có những kế hoạch, thu hút đầu tư dài hơi. Ông Vũ cho biết: Bản thân DN nhỏ, vừa đã rất khó tính thì những DN có quy mô lớn thì còn khó hơn. Do đó, nhiệm vụ thu hút DN lớn về đầu tư cũng giống như giải quyết hết tất cả những vướng mắc còn tồn đọng. “Đường sá phải chịu tải trọng cao, lao động phải có tác phong CN, thị trường tiêu thụ phải lớn… sẽ là liều thuốc kích thích để DN về với Vĩnh Long”.
Hiện trong danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư của Vĩnh Long giai đoạn 2012- 2015 có nhiều dự án như: Khu CN Bình Tân quy mô 400ha; Khu CN Đông Bình quy mô 350ha; Khu CN An Định quy mô 200ha; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm CN Trường An, Mỹ Lợi, Phước Trường; Cảng Bình Minh;… Nếu có những bước đi đúng đắn, chắc rằng tỷ trọng CN sẽ tăng mạnh trong tương lai không xa…
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin