Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 tháng qua (từ tháng 12/2025-2/2026), giá bò hơi trong tỉnh luôn ở mức từ 73-90 ngàn đồng/kg, tăng nhẹ so với năm 2025 với giá bò hơi dao động từ 86-88 ngàn đồng/kg, do nhu cầu sử dụng bò thịt sau Tết của thị trường vẫn còn nhiều và nguồn cung giảm.
Thời gian gần đây, số lượng đàn bò trong tỉnh sụt giảm hơn so với trước đây, đến đầu tháng 3/2026, toàn tỉnh có 460.119 con bò, giảm 1,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do: thương lái nhập bò thịt từ các tỉnh lân cận về nhiều gây nên tình trạng cung vượt cầu, giá cả đầu ra giảm, đồng thời chi phí thức ăn công nghiệp, rơm, thuốc thú y liên tục tăng cao; phần lớn hộ chăn nuôi bò trong tỉnh có quy mô nuôi nhỏ lẻ, thiếu liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để giảm chi phí, nên dễ bị tác động trước biến động của thị trường một khi giá bán giảm mạnh, kéo dài,… Vì vậy việc nuôi bò không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất thấp, từ đó nhiều hộ nuôi bò thịt sau khi xuất chuồng thì ngưng nuôi hoặc thu hẹp số lượng đàn.
Tuy nhiên, hiện nhiều vùng, nhiều hộ trong tỉnh vẫn còn chú trọng và duy trì nghề nuôi bò, nhất là đối với các địa phương có nguồn nguyên liệu cỏ tươi dồi dào, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khmer vì bò khá dễ nuôi, ít bị dịch bệnh, người nuôi tận dụng lao động nhàn rỗi, lấy công làm lời, chi phí phát sinh ít, mức độ rủi ro thấp.
Hiện nay, chăn nuôi bò tập trung ở các xã: Cái Nhum, Tân Long Hội, Trung Hiệp, Trung Ngãi, Quới An, Ngãi Tứ, Cái Ngang, Trà Ôn, Trà Côn, Mỹ Long, Nhị Long, Tập Sơn, Trà Cú, An Trường, Tân An, Bình Phú, Nhị Long Phú, Càng Long, Mỹ Chánh Hòa, Tân Xuân, An Ngãi Trung, An Hiệp, Ba tri. Đàn bò của các xã sẽ dần ổn định trong thời gian tới.
MỸ TRUNG

