Giá trái cây giảm, nhà vườn gặp khó

14:10, 21/08/2025

Thời điểm này, nhiều loại trái cây đang bước vào giai đoạn cuối vụ với giá bán giảm đáng kể so với cùng kỳ. Do sức mua trên thị trường chưa cải thiện, khiến cả nhà vườn lẫn tiểu thương đều thận trọng trong việc canh tác và tiêu thụ.

Nguồn cung dồi dào, giá nhiều loại trái cây giảm mạnh.
Nguồn cung dồi dào, giá nhiều loại trái cây giảm mạnh.

Giá giảm, chi phí tăng

Những năm qua, diện tích cây ăn trái liên tục mở rộng, góp phần cung ứng nguồn trái cây phong phú cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ vậy, hộ nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Do giá nhiều loại trái cây đang giảm thấp, sức mua chững lại khiến việc tiêu thụ gặp khó, nông dân khó đạt lợi nhuận như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Phát- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nhãn Tích Phước (xã Trà Ôn) cho biết: HTX hiện có hơn 11ha trồng nhãn ido. Vụ vừa qua, năng suất chỉ đạt 70-80% do thời tiết bất lợi, sản lượng, giá bán đều giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng mạnh.

Đầu vụ, nhãn ido có giá khoảng 30.000 đ/kg, từ hơn tháng trước giá giảm còn 7.000-8.000 đ/kg. Khoảng 2 tuần gần đây, giá có nhích lên 10.000-12.000 đ/kg đối với loại trái to, đẹp, song vẫn thấp hơn gần 50% so với cùng kỳ năm trước. “Chẳng hạn, phân DAP cách đây 2 tháng còn 800.000 đ/bao 50kg, nay đã lên 1,1 triệu đồng/bao. Chi phí thuê mướn nhân công cũng tăng, nhưng giá bán lại giảm khiến nhà vườn gặp nhiều khó khăn”- ông Phát cho hay.

Theo ông Phát, HTX đang vận động các thành viên duy trì diện tích canh tác, chuẩn bị cho vụ nhãn mới vào tháng 11âl. “Chúng tôi kỳ vọng vào dịp rằm, lễ hội cuối năm, giá nhãn có thể đạt từ 15.000 đ/kg trở lên để nông dân có lãi. HTX cũng mong được hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp thương mại nhằm mở rộng đầu ra, đồng thời tăng cường ứng dụng kỹ thuật canh tác để giảm thiểu chi phí”- ông Phát chia sẻ.

Cùng với trái nhãn, giá ổi cũng giảm mạnh. Cụ thể, ổi ruby chỉ còn 10.000-12.000 đ/kg, ổi nữ hoàng 4.500-5.000 đ/kg, thậm chí ổi Đài Loan xuống 2.000-2.500 đ/kg. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường thời điểm cách đây 2 tháng lại ở mức cao hơn nhiều: ổi ruby 30.000-32.000 đ/kg, ổi nữ hoàng 26.000-28.000 đ/kg, ổi lê 20.000-22.000 đ/kg. Bà Lê Thị Đìa (ấp Tích Khánh, xã Trà Ôn) cho hay: “Tôi trồng ổi hơn 5 năm, thường thì thời điểm này nhiều loại trái cây khác đã hết vụ nên ổi được giá. Nhưng năm nay giá lại rất thấp khiến nhiều hộ bỏ cây ổi để chuyển sang trồng loại khác. Tôi cân nhắc giữ vườn, nhưng cũng lo lắng vì không biết tình hình sắp tới ra sao. Tôi rất mong giá trái cây sớm phục hồi và thị trường tiêu thụ ổn định trở lại”.

Sức mua không tăng

Theo ghi nhận, thị trường trái cây năm nay khá dồi dào về chủng loại và sản lượng. Tuy nhiên, mức tiêu thụ có phần chậm hơn so với cùng kỳ. Trái cây giảm giá nhưng không tạo được lực hút mạnh, dẫn đến tình trạng nông dân khó bán, còn tiểu thương thì hạn chế nhập hàng. Một số tiểu thương bán trái cây cho hay, nguyên nhân do mùa thu hoạch nhiều loại trái cây “đụng” với các sản phẩm từ những vùng khác như vải thiều, mận, bơ, tạo sức ép cạnh tranh lớn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong chi tiêu, ưu tiên những mặt hàng thiết yếu hơn.

Chị Trương Tố Phương- tiểu thương bán trái cây tại chợ Vĩnh Long (phường Long Châu) cho biết: “Nguồn hàng dồi dào, nhưng sức mua thấp nên tôi chỉ nhập vừa đủ. Trái cây là hàng tươi, khó bảo quản, nếu nhập nhiều dễ bị hư hao”. Theo chị Phương, nhiều loại trái cây đặc sản có giá thấp hơn năm trước như chôm chôm, nhãn, xoài, bưởi… nhưng thị trường vẫn tiêu thụ chậm do cạnh tranh với các loại trái cây cùng loại.

Nhiều người tiêu dùng cho hay, hiện nay, thị trường trái cây phong phú, từ hàng nội địa đến nhập khẩu, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, không ít người hạn chế mua sắm và ngày càng chú trọng đến chất lượng, nguồn gốc, cũng như yếu tố an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Minh Khoa (phường Long Châu) chia sẻ: “Tôi thường chọn mua trái cây tại cửa hàng uy tín, dù giá cao hơn một chút nhưng yên tâm về nguồn gốc. Ngoài thị trường có nhiều loại trái cây giá rẻ, nhưng nếu không rõ xuất xứ thì khó đảm bảo chất lượng”.

Có thể thấy, giá trái cây giảm nhưng sức mua không tăng, gây khó cho cả nông dân và tiểu thương. Trong khi nhà vườn phải gồng gánh chi phí sản xuất tăng cao, tiểu thương cũng rơi vào thế “cầm chừng” vì thị trường tiêu thụ chậm.

Cần tăng cường liên kết chuỗi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, những tháng qua, giá cả nông sản biến động nhiều, giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp khi vào mùa thu hoạch rộ. Đặc biệt, giá một số loại trái cây ở mức thấp nông dân sản xuất bị thua lỗ, trong khi giá vật tư nông nghiệp còn ở mức cao nên đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết sản xuất; sản xuất không theo quy hoạch chưa được kiểm soát.

Ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thời gian tới, ngành nông nghiệp tập trung cải tạo vườn cây ăn trái kém hiệu quả. Tập trung phát triển các vùng sản xuất trọng điểm cây ăn trái chủ lực ở các địa phương.

Đẩy mạnh sử dụng các loại giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư đầu vào.

Đồng thời, tăng cường liên kết nông dân, tổ chức nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ để ổn định đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân.

Theo các chuyên gia, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” sẽ còn tiếp diễn nếu không có những chuyển biến thực chất trong tư duy sản xuất và cơ chế tổ chức thị trường nông sản. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, cần tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối hiện đại và hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật canh tác nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, nhiều loại trái cây vẫn tiêu thụ chủ yếu ở dạng tươi, khó bảo quản và vận chuyển xa, dẫn đến giá trị gia tăng thấp và nguy cơ “dội chợ”. Do đó, ngành chức năng cần chú trọng hỗ trợ khâu bảo quản, chế biến, đồng thời đẩy mạnh quảng bá và xây dựng thương hiệu, giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng an toàn, rõ nguồn gốc.

Bài, ảnh: SONG THẢO

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh