Hiện tại, giá nhãn tại xã Trà Ôn, xã Long Hồ được thương lái và các vựa thu mua giảm khoảng 5.000-8.000 đ/kg so với tháng trước. Theo nhiều nhà vườn trồng nhãn, hiện nhãn ido có giá 7.000-10.000 đ/kg, nhãn da bò 10.000 đ/kg, nhãn xuồng cơm vàng 14.000-15.000 đ/kg, thanh nhãn có giá khá cao 60.000-75.000 đ/kg.
Một số nông dân cho biết, trước đây cây nhãn được xem là cây trồng phù hợp nhờ khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh nên chi phí đầu tư và công chăm sóc không cao so với nhiều loại cây trồng khác. Nhưng gần đây thời tiết diễn biến khó lường, giá vật tư nông nghiệp tăng, trong khi giá nhãn không ổn định, khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Phát- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nhãn Tích Phước (xã Trà Ôn), giá nhãn đang ở mức thấp do bước vào cao điểm thu hoạch nhiều loại trái cây khác như vải, bơ, sầu riêng... nguồn cung từ các vùng trồng lớn ở những tỉnh lân cận khiến sức tiêu thụ nhãn bị ảnh hưởng, giá bán cũng sụt giảm.
THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin