Tìm hướng đổi mới, không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiều hợp tác xã (HTX) đã phát triển bền vững, hướng tới hội nhập.
Tìm hướng đổi mới, không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiều hợp tác xã (HTX) đã phát triển bền vững, hướng tới hội nhập.
HTX Chôm chôm Bình Hòa Phước chú trọng hướng sản xuất hàng hóa xanh, sạch và an toàn. |
Ăn nên làm ra từ thế mạnh
Được chứng nhận GlobalGAP từ năm 2013, được bầu chọn là “Sản phẩm nông thôn tiêu biểu” và chứng nhận mã Code (mã vạch thông tin sản phẩm), thương hiệu “Chôm chôm Java Bình Hòa Phước (Long Hồ)” đã có chỗ đứng trên thị trường nhờ “bàn tay” của HTX Chôm chôm Java Bình Hòa Phước.
Ông Nguyễn Ngọc Nhân- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX cho biết: Với thế mạnh vùng cây ăn trái đặc sản, HTX đã chọn chôm chôm Java để xây dựng thương hiệu và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với sự hỗ trợ của Sở Khoa học- Công nghệ.
Đến nay, sản phẩm của HTX đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó 80% đi thị trường Trung Quốc, còn lại xuất sang một số thị trường như Châu Âu, Nga,…
“Chủ trương của HTX là sản xuất chôm chôm nghịch vụ, tận dụng lợi thế kỹ thuật của thành viên. Tìm hiểu ở Thái Lan, tôi thấy rằng họ chỉ có chôm chôm từ tháng 5-8 âl, từ tháng 11âl thì thời tiết lạnh nên họ không có chôm chôm bán. Mình làm vụ nghịch sẽ có lợi thế nhiều hơn”- ông Nhân cho biết.
Nhờ vậy, chôm chôm vụ nghịch luôn được giá, có thời điểm lên tới 38.000 đ/kg, giúp thành viên HTX có lợi nhuận gấp nhiều lần so vụ thuận. Hiện HTX có 34 thành viên với 18ha chôm chôm sản xuất theo GlobalGAP, sản lượng 450- 500 tấn/năm. Các thành viên trong HTX tự chia lịch thời vụ, nên đảm bảo lượng hàng cung ứng đều suốt vụ nghịch (từ tháng 11 đến tháng 4âl).
Xác định thế mạnh nguồn nguyên liệu tại chỗ và lao động địa phương dồi dào, từ năm 2009, HTX Gia công sản xuất thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú (xã Phú Đức- Long Hồ) được thành lập để gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Qua đó, với hơn chục sản phẩm gia công từ yếm dừa, lục bình, cói,…
HTX đã giúp hàng trăm lao động nông thôn có công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ nghề đan thảm, xe lõi. Ông Phan Văn Lăng- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho rằng: “Sau hơn 7 năm hoạt động, HTX đã trưởng thành hơn”.
Thể hiện rõ nhất, là chất lượng sản phẩm được nâng lên, sản lượng ổn định và tay nghề lao động cao hơn. Từ gia công, HTX đã bắt đầu chuyển sang sản xuất và từ hàng chục mặt hàng đã “rút” còn 4- 5 mặt hàng để “quản lý chất lượng tốt hơn, sản phẩm tập trung hơn”.
Hiện HTX đã giải quyết việc làm cho 21 lao động tại chỗ và khoảng 240 lao động “làm việc tại nhà mà hưởng lương tối thiểu theo quy định, được mua bảo hiểm tai nạn lao động 24 giờ”- ông Lăng cho biết.
Phải liên tục đổi mới
Ông Phan Văn Lăng cho rằng: “HTX đứng vững được là nhờ “bà đỡ” là Công ty CP Kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long hỗ trợ rất lớn, như công ty ứng vốn trước mua nguyên liệu khi HTX thiếu hụt”. Nhưng HTX cũng luôn phải học hỏi, liên tục cải tiến, nâng cao trình độ quản lý. Nhờ đó, “hiện nay, HTX đã tự lực được đồng vốn, không còn vay công ty nữa”.
Điều này cho thấy, chất lượng hoạt động của HTX ngày càng chuyên nghiệp hơn, với việc tăng cường thu hút đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn cao. Tay nghề cao giúp năng suất lao động nâng lên, thu nhập cũng tăng theo. Từ đó, ông Lăng cho biết, mỗi công đoạn sản xuất từng bước chuyên nghiệp hơn.
“Bên cạnh máy móc hỗ trợ từ công ty, HTX cũng tự lắp đặt thiết bị để nâng chất lượng, sản lượng. Sản phẩm lúc nào cũng yêu cầu cao hơn, nên HTX phải cải tiến liên tục, chứ không thể áp dụng cái cũ hoài được”- ông Lăng nói.
Với các sản phẩm thủ công, HTX An Phú tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn có thu nhập ổn định, khoảng 3 triệu đồng/tháng. |
Có đầu ra tương đối ổn định, nhưng ông Nguyễn Ngọc Nhân cho biết HTX luôn chú trọng hướng sản xuất hàng hóa xanh, sạch và an toàn cho người tiêu dùng.
“Sản phẩm đạt chứng nhận có nhãn hiệu hàng hóa mới có hướng đi bền vững. Nhất là hiện nay, chúng ta đã hội nhập TPP, đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn nhất định mới có chỗ đứng trên thị trường”- ông Nhân cho biết.
HTX Chôm chôm Bình Hòa Phước đang vận động nông dân tham gia thực hiện sản xuất an toàn và mong muốn mở rộng thêm diện tích để đáp ứng nhu cầu. Bởi theo ông Nhân, “để khi thị trường có yêu cầu hàng hóa theo tiêu chuẩn thì HTX sẽ có hàng bán ngay. Bởi đến nay, rất nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề tiêu thụ trái cây an toàn của HTX”.
|
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch- Đầu tư, thời gian qua, kinh tế tập thể cho thấy sự chuyển biến tích cực. Doanh thu, thu nhập của người lao động tăng theo từng năm, giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động ở nông thôn... Nhờ phát huy nội lực, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và tích cực tìm kiếm thị trường, tăng cường đầu tư khoa học công nghệ nên nhiều HTX “ăn nên làm ra”. |
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC- THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin