Tâm trạng... TPP

09:10, 09/10/2015

Không phải lo "sốt vó", đón nhận tin vòng đàm phán cuối cùng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong tâm trạng lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa lo âu như khi Việt Nam gia nhập WTO hồi năm 2007. 

Không phải lo “sốt vó”, đón nhận tin vòng đàm phán cuối cùng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong tâm trạng lạ lẫm, vừa hồi hộp vừa lo âu như khi Việt Nam gia nhập WTO hồi năm 2007. Thời điểm này, các doanh nghiệp đón nhận tin TPP một cách già dặn, chín chắn và thận trọng hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế, WTO dường như đã không mang lại những kết quả như kỳ vọng ban đầu, dù nó đã âm thầm đem tới sự đổi thay to lớn đối với nền kinh tế và cả xã hội Việt Nam.

Niềm vui TPP là có nhưng nối tiếp niềm vui là sự thận trọng suy xét, xem những gì TPP mang lại rồi có được như những hình dung lạc quan ban đầu hay không. Xã hội Việt Nam có thực sự sẵn sàng và có khả năng thay đổi để thích nghi với môi trường mới, nắm bắt cơ hội mới hay không?

Đối với TPP, Việt Nam là một thành viên sáng lập ngay từ đầu và chủ động tham gia với tư cách người cùng tạo nên những luật chơi, thay vì chỉ chấp nhận luật chơi đã có sẵn như khi gia nhập WTO.

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung tỏ ra hài lòng và phấn khích khi đàm phán TPP đã kết thúc thành công.

Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở nhau cần có quyết tâm để biến những vận hội trước mắt thành điều kiện phát triển thật sự của mình. Với điều kiện tư duy và tầm nhìn phải thay đổi, để cho các hành động cải cách trở nên dứt khoát, kịp thời, thì niềm vui TPP mới lâu bền.

Mặc dù thỏa thuận TPP được ký giữa trưởng đoàn 12 nước đàm phán, nhưng các nước thành viên vẫn phải đệ trình văn kiện hiệp định lên quốc hội các nước phê chuẩn. Nếu thuận lợi, có khả năng cũng phải hết năm 2016- đầu năm 2017, các nước mới chính thức ký kết Hiệp định TPP.

Như vậy, có thể đến năm 2018, hiệp định này mới được thực hiện. Nên các doanh nghiệp vẫn có thời gian để đầu tư và tận dụng lợi ích từ TPP.

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh