Hành trình chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang cây màu chất lượng giúp phụ nữ (PN) xã Trà Cú vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 36 tổ vay vốn với tổng dư nợ đạt 62 tỷ đồng cho 2,268 ngàn lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.
![]() |
| Chị Kim Thị Phiếu chăm sóc bí đỏ. Ảnh: THẠCH HOÀNG |
Từ thửa ruộng kém hiệu quả, nhiều PN xã Trà Cú chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đồng hành cùng hội viên là nguồn vốn, kiến thức và lớp tập huấn thiết thực do Hội LHPN xã phối hợp tổ chức.
Với 3 công đất của gia đình, chị Kim Thị Phiếu, trú tại ấp Ba Tục (xã Trà Cú), tất bật chăm sóc diện tích hoa màu đang phát triển tốt. Thực hiện chủ trương tuyên truyền, vận động của địa phương, chị Phiếu chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu. Gia đình chị thường luân canh dưa leo, khổ qua, bí đỏ và cà chua trên cùng diện tích canh tác nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.
Vụ dưa leo vừa qua, gia đình chị Kim Thị Phiếu thu hoạch hơn 2 tấn dưa leo/công, đạt doanh thu trên 20 triệu đồng nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, chị tiếp tục đầu tư vụ sau và từng bước mở rộng diện tích trồng màu. Đối với chị Kim Thị Phiếu, nguồn thu nhập ổn định từ hoa màu và kiến thức khoa học kỹ thuật trang bị trước khi sản xuất đều rất quan trọng. Việc tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng màu, chăn nuôi do địa phương tổ chức giúp nâng hiệu quả kinh tế rõ rệt so với canh tác truyền thống.
Cùng với trồng trọt, gia đình chị Phiếu kết hợp chăn nuôi heo, bò để bổ trợ nhau, ổn định kinh tế và chăm lo việc học hành cho con. Câu chuyện của chị Phiếu cho thấy, khi PN được hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật và nguồn vốn sản xuất, diện tích đất kém hiệu quả vẫn có thể mở ra hướng phát triển mới.
Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Trà Cú phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời huy động nguồn lực từ chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh hội. Mục tiêu là tạo điều kiện giúp PN chuyển đổi sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hội chú trọng rà soát, phối hợp với ban nhân dân ấp thành lập tổ vay vốn giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận lợi. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Sau số dư nợ 62 tỷ đồng là cơ hội thoát nghèo, tăng vai trò tự chủ kinh tế của hàng ngàn hộ PN.
Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến tiếp cận nguồn vốn vay, Hội LHPN xã Trà Cú từng bước hỗ trợ hội viên thay đổi tư duy, phương thức sản xuất. Mô hình kinh tế hiệu quả của gia đình chị Kim Thị Phiếu là minh chứng cụ thể cho hướng đi đúng đắn này.
Thời gian tới, việc duy trì, nhân rộng mô hình sản xuất phù hợp, hỗ trợ PN tiếp cận nguồn vốn và tập huấn kỹ thuật tiếp tục tạo động lực để hội viên khởi sự kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào PN thi đua giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng tại địa phương.
THẠCH HOÀNG


