Chiều 5/8, ĐH Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu”, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.
![]() |
| TS. Abed Chaudhury- Chủ tịch Quỹ Krishan, Australia (bên phải) chia sẻ các giải pháp công nghệ phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu tại hội thảo. |
Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trung Vẹn - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Giám đốc ĐH Trà Vinh; TS. Abed Chaudhury - Chủ tịch Quỹ Krishan, Australia cùng các chuyên gia chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp về phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá tính khả thi của các giải pháp công nghệ; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Giám đốc ĐH Trà Vinh nhấn mạnh, ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực đang chịu tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán và xâm nhập mặn, đòi hỏi phải đổi mới mô hình sản xuất theo hướng bền vững, thích ứng và giảm phát thải.
Việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ nông nghiệp tiên tiến là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.
![]() |
| Đại diện hợp tác xã nông nghiệp Tấn Đạt- ông Đoàn Tấn Đạt phát biểu ý kiến việc sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời phục vụ hoạt động sản xuất. |
ĐH Trà Vinh giới thiệu công nghệ giống lúa đa thu hoạch (Multi-Harvest/Ratooning Rice) kết hợp phân bón sinh học do TS. Abed Chaudhury và Quỹ Krishan, Australia nghiên cứu, phát triển. Công nghệ này có khả năng giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, cải thiện độ phì của đất, giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng tích trữ carbon và nâng cao sức chống chịu của cây lúa trước điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn.
Với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng của khu vực, ĐH Trà Vinh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại ĐBSCL.
Tin, ảnh: MỸ NHÂN



