Nông dân Tân An trồng rau màu xen canh hiệu quả cao

08:57, 28/12/2025

Ngoài thế mạnh truyền thống là cây lúa và cây lâu năm, thời gian gần đây, người dân xã Tân An đã mạnh dạn chuyển đổi, mở rộng diện tích trồng màu xen canh, luân canh trên cùng diện tích, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông hộ.

Mô hình trồng rau ngò gai dưới tán dừa của ông Lê Thanh Tâm. Ảnh: M. QUÂN
Mô hình trồng rau ngò gai dưới tán dừa của ông Lê Thanh Tâm. Ảnh: M. QUÂN

Nhờ liên kết với doanh nghiệp, sản phẩm ngò gai của nông dân xã Tân An được bao tiêu ổn định với giá 7.000 đồng/kg. Bình quân mỗi hộ thu hoạch khoảng 100 kg/ngày, mang lại nguồn thu nhập đều đặn, giúp bà con an tâm sản xuất, không còn lo cảnh “được mùa mất giá”.

Tiêu biểu như ông Lê Thanh Tâm đã thành công với mô hình xen canh ngò gai dưới tán dừa. Trên 1ha dừa đang cho trái thu nhập hàng tháng 12 triệu đồng, ông tận dụng 5 công đất dưới tán dừa xen canh ngò gai.

Sau 4 tháng, ngò gai cho thu hoạch đều đặn, lợi nhuận trên 500.000 đồng/ngày. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động địa phương.

“Để ổn định đầu ra, tôi đã vận động 10 hộ thành lập tổ hợp tác do tôi làm tổ trưởng, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Đây được xem là hướng đi bền vững, vừa khai thác tốt lợi thế địa phương, vừa gắn kết sản xuất với thị trường”- ông Tâm chia sẻ.

Cùng ấp, ông Kim Luông cũng mạnh dạn tận dụng khoảng trống giữa các hàng cây dừa để trồng xen ngò gai khoảng 5 công. Nguồn thu kép từ ngò gai và dừa đã mang lại đời sống sung túc hơn cho gia đình.

Ông Luông cho biết: “Loại rau này phù hợp với thổ nhưỡng, dễ canh tác, mau thu hoạch. Ngò gai cho thu hoạch đều đặn, cứ cách ngày thu hoạch 1 lần”.

Không chỉ phát triển ngò gai, xã Tân An còn hình thành nhiều vùng chuyên canh đậu phộng và rau màu, vừa phục vụ nhu cầu trong tỉnh, vừa cung ứng cho thị trường ngoài tỉnh.

Ấp Trà On, xã Tân An là vùng có diện tích trồng đậu phộng quanh năm, ông Võ Văn Thời mạnh dạn chuyển đổi đất hoang hóa sang trồng đậu phộng cách đây hơn 5 năm.

Năng suất bình quân đạt 700-800 kg/công, lợi nhuận trên 10 triệu đồng/công, ông thâm canh 3 vụ/năm. Ông Thời chia sẻ: “Đậu phộng không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn có tác dụng cải tạo đất, giúp đất tơi xốp hơn. Phụ phẩm từ đậu phộng làm thức ăn cho bò, góp phần giảm chi phí chăn nuôi.

Tương tự, gia đình bà Trần Thị Nhỏ đã tiên phong chuyển đổi 1,1ha đất vườn kém hiệu quả sang trồng đậu phộng luân canh với rau hẹ.

Nhờ điều kiện đất giồng cát, thoát nước tốt, bà có thể trồng quanh năm, lại xuống giống sớm hơn các vùng khác 10-20 ngày nên giá bán cao.

Bình quân giá đậu tươi ổn định ở mức 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí 6-7 triệu đồng/công, thu lợi nhuận trên 10 triệu đồng/công.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, diện tích trồng trọt của xã đến nay đạt 9.629ha, trong đó diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày 765ha. Nhờ tận dụng hợp lý đất vườn, đất ruộng để trồng xen rau màu, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá, giàu.

Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, an toàn, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

MẪN QUÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh