Giống cây ăn trái khan hàng, tăng giá

Cập nhật, 17:28, Thứ Ba, 17/05/2016 (GMT+7)

Thời điểm này, giá nhiều loại cây giống đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; một số loại cây giống đã có dấu hiệu khan hàng.

Ông Trần Văn Của (xã Thanh Bình- Vũng Liêm) cho biết, đang cần một lượng lớn giống sầu riêng để khôi phục lại vườn do hạn mặn vừa qua, nhiều cơ sở sản xuất giống cây trồng ở Bến Tre cho biết sầu riêng Ri 6 hiện từ 100.000- 110.000 đ/cây, tăng gấp 2- 3 lần năm ngoái. Xoài, chôm chôm từ 17.000- 20.000 đ/cây, tăng 3.000 - 5.000 đ/cây.

Bến Tre là địa phương sản xuất cây giống lớn nhất ĐBSCL. Anh Nguyễn Quang Long- chủ cơ sở cây giống Quang Long ở huyện Chợ Lách, cho biết sở dĩ cây giống khan hàng, giá tăng cao là do nhà vườn cần lượng cây giống lớn để khôi phục vườn, trong khi đó, do ảnh hưởng hạn mặn nhiều cơ sở giống cũng bị thiệt hại hơn 80% số lượng.

NGUYỄN HOÀNG