Phòng trị cá trê nhiễm ký sinh trùng mặt trời

04:01, 05/01/2016

Cá trê lai trọng lượng 0,5 kg/con, trên thân có lớp nhớt trắng đục, thỉnh thoảng nổi từng đàn trên mặt nước và có biểu hiện ngứa ngáy. Tôi muốn hỏi cá bị bệnh gì và cách điều trị?

Cá trê lai trọng lượng 0,5 kg/con, trên thân có lớp nhớt trắng đục, thỉnh thoảng nổi từng đàn trên mặt nước và có biểu hiện ngứa ngáy. Tôi muốn hỏi cá bị bệnh gì và cách điều trị?

Nguyễn Thị Hồng Đào (Long Hồ)

Chị Đào thân mến, theo mô tả, rất có thể cá trê bị nhiễm ký sinh trùng bánh xe, còn gọi trùng mặt trời, thuộc nhóm ngoại ký sinh gây hại. Trùng ký sinh di chuyển khắp cơ thể làm cá tiết ra nhiều nhớt, tạo vết thương nhỏ li ti trên cơ thể cá, làm mầm bệnh như: vi rút, vi khuẩn, nấm tấn công.

Nếu ký sinh nhiều trên mang, chúng phá hủy các tơ mang làm mang tiết nhiều nhớt, cản trở hoạt động hô hấp cá. Trùng mặt trời thường lây nhiễm cho cá vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 8, đặc biệt trong ao ương nuôi cá ở mật độ dày, ao cạn, nước dơ bẩn.

Để điều trị, chị có thể áp dụng phương pháp tắm cá bằng một số hóa chất như: KMnO4 liều lượng 1 lít/2.000 - 2.500m3 trong 15- 30 phút; NaCl 2- 3% trong thời gian 5 phút; hoặc Chlorine liều lượng 0,5ppm và Formol 0,5- 1ppm khoảng 15- 30 phút.

Chúc chị thành công!

BẠN NHÀ NÔNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh