Băn khoăn ở cánh đồng mẫu lớn

03:01, 01/01/2016

Có một chuyện đáng lo đang xảy ra đối với nông dân ở xã Nhơn Bình (Trà Ôn) là tình trạng thu mua lúa của các thương lái. Họ mặn mà với giống IR50404 nhưng lại "làm ngơ" với lúa chất lượng cao OM4900, thậm chí không thèm nói giá.

 

Mô hình cánh đồng mẫu gặp khó ở khâu tiêu thụ.
Mô hình cánh đồng mẫu gặp khó ở khâu tiêu thụ.

Có một chuyện đáng lo đang xảy ra đối với nông dân ở xã Nhơn Bình (Trà Ôn) là tình trạng thu mua lúa của các thương lái. Họ mặn mà với giống IR50404 nhưng lại “làm ngơ” với lúa chất lượng cao OM4900, thậm chí không thèm nói giá.

Lúa IR50404, lúa “Hàm Trâu gà” đang nóng

Bà con ở ấp Nhơn Trí cho biết, trong khoảng 1 tuần nay, các thương lái điện thoại liên tục để hỏi mua lúa IR50404 với giá cả mỗi lúc một thay đổi theo chiều hướng tốt.

Còn hơn 20 ngày nữa mới thu hoạch 15 công, cô Út Giêng cho biết, trước đó lúa mới trổ bông mà thương lái đến đặt cọc, hỏi mua với giá 5.000 đ/kg. Giá cao, bà rất mừng, nhưng ai cũng thấy lạ và còn quá sớm nên không có ai chịu bán. Sau đó, cuối tuần rồi họ đến nói giá giảm chỉ còn 4.600 đ/kg, ai cũng không bán và chờ đợi. Vậy mà khoảng 1 tuần nay, giá tăng lên hiện ở mức 4.750 đ/kg.  Một số bà con đã chấp nhận giá này, số còn lại vẫn còn chờ giá vì nhiều nơi mua ở mức 4.800 đ/kg.

Không chỉ vậy, cô Võ Thị Tám ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn (Trà Ôn) lại vui mừng khi lần đầu tiên làm giống lúa “Hàm Trâu gà” được đặc cọc với giá cao “bất ngờ” 5.100 đ/kg. “Dàn lúa dữ lắm, chắc 10 ngày nữa sẽ gặt”- cô cho biết.

Theo nhiều nông dân ở Trà Côn và Nhơn Bình, lúa “Hàm Trâu gà” mà bà con hay gọi là “lúa gà” đang trong cơn sốt trong 2 vụ gần đây. Nhiều nông dân thấy lúa trúng, lại bán được giá nên đã hỏi mua làm giống. Và trong vụ này, “lúa gà” lại tiếp tục lên cơ sốt, giá cao bất ngờ.

Trưởng ấp Tường Nhơn- Nguyễn Văn Hưởng (thường gọi là Hai Mum) chia sẻ: “Ở đây tui cũng biết thông tin lúa gà từ mấy vụ trước, nhưng tui đã khuyên bà con không nên làm. Hơn nữa, nếu mà làm nhiều mà thu hoạch không ai mua thì… mệt mỏi. Theo tôi biết, trước đó, lúa gà này vì lúa tròn, nhỏ, cơm rất khô, chỉ để làm hủ tiếu, khó xuất khẩu”.

Ngó lơ với lúa chất lượng cao

Theo bà con nông dân ấp Tường Nhơn, năm nào tới thời điểm này cũng có nhiều thương lái đã đến hỏi mua và đặt cọc xong. “Nhưng vụ Đông Xuân sớm năm nay còn 7 ngày nữa thu hoạch mà thương lái nào họ cũng hẹn lần hẹn lượt, mà không nói giá, trong khi lúa đã sắp chín tới nơi”- ông Hai Mum lo lắng.

Ông không hiểu tại sao lại gặp tình trạng này. Bởi theo ông, thường giá lúa xuống thấp thì họ cũng đến xem và ra giá bình thường. Hồi tháng rồi, một thương lái quen bên Đồng Tháp qua hỏi mua nói “phải sạ IR504 là mua hết” còn giống này thì kêu tui tìm ghe khác.

Tính đâu người này không mua thì điện người khác được, nào ngờ ai cũng hẹn và cuối cùng thì nói 25 âl mới xuống coi. Trong khi 30 là thu hoạch, vậy là cận quá, khó cho bà con lắm. Vì bây giờ sân phơi, nhân công tìm đâu ra.

Được biết, trước đây vụ Hè Thu năm 2013 lúa chín ngay mùng 5/5, dính thêm đợt bão kéo dài, lúa lên mọng, bán không được, một số phải bỏ. Từ đó, bà con đồng thuận giãn vụ, sạ vụ Đông Xuân sớm trước 2 tháng.

Thương lái ở cặp sông Măng Thít, sát với cánh đồng mẫu nhưng lại ngó lơ với giống lúa chất lượng cao.
Thương lái ở cặp sông Măng Thít, sát với cánh đồng mẫu nhưng lại ngó lơ với giống lúa chất lượng cao.

Ngay lúc đó, các ban, ngành đoàn thể cũng vận động bà con thực hiện chuyển từ lúa IR50404 đang làm sang lúa chất lượng cao. Mới đầu còn một số IR50404, chỉ mới vụ Đông Xuân năm nay, tất cả bà con ở đây mới thống nhất sử dụng giống chất lượng cao. Họ mừng vì dàn lúa năm nay báo hiệu lúa trúng mùa, nhưng chỉ mua IR50404 mà không mua lúa OM4900 họ đang làm.

Ông Ngô Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình cho biết: Chúng tôi đã liên hệ với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trà Ôn để tìm thương lái cho nông dân ở Tường Nhơn. Sau khi liên hệ với thương lái, thì họ nói tới ngày 25 âl là họ sẽ đến mua toàn bộ với giá 5.000 đ/kg.

Một số bà con trong ấp này cũng cho biết, với giá này họ rất khó bán. Bởi, những năm trước, giá lúa chênh lệch so với IR50404 là khá xa. Cụ thể, vụ Đông Xuân sớm năm 2013, lúa OM5451 bán 5.700 đ/kg, IR50404 giá 5.000 đ/kg; năm 2014 OM5451 được 4.900 đ/kg thì IR50404 bán 4.200 đ/kg. Tức chênh lệnh khoảng 700 đ/kg (tương đương14.000 đ/giạ). Nhưng hiện tại chênh lệch chỉ 200 đ/kg (tức 4.000 đ/giạ).

“Khổ một nỗi, cả cánh đồng 1.220 công đã làm được khoảng 700 công. Bên phía chưa làm còn trên 500 công là lúa IR50404 đang trổ bông. Nếu bên đây làm được thì năm nay sẽ vận động bên phía bên kia.

Hổm rày nghe người dân bên kia nói mà tui cũng mệt mỏi. Người ta nói vô thực hiện cánh đồng mẫu, nghe mấy ông vận động dân chấp hành rồi. Tới mua thì thương lái vô kiếm mua IR50404 bán được còn lúa này bán không được”-ông Hai Mum rầu rĩ.

Bài, ảnh: TẤN ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh