Hợp tác xã nông nghiệp lợi nhuận sau thuế hơn 1,2 tỷ đồng

07:07, 06/07/2014

Theo PGS. TS Nguyễn Ngọc Đệ- Phó Khoa Phát triển nông thôn (Đại học Cần Thơ)- đơn vị hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tân Cường (Tam Nông- Đồng Tháp), sau khi thành lập từ năm 2000, doanh số và lợi nhuận của HTX mỗi năm đều tăng

Theo PGS. TS Nguyễn Ngọc Đệ- Phó Khoa Phát triển nông thôn (Đại học Cần Thơ)- đơn vị hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tân Cường (Tam Nông- Đồng Tháp), sau khi thành lập từ năm 2000, doanh số và lợi nhuận của HTX mỗi năm đều tăng; mức chia lãi cho xã viên từ 4,2- 5%/tháng. Đáng chú ý, năm 2013, lợi nhuận sau thuế của HTX hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong năm này, HTX sản xuất 7.000 tấn lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp tăng thêm thu nhập cho xã viên từ 600- 800 triệu đồng/năm và đã được công nhận đạt 58/58 chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn VietGAP tiến tới xây dựng thương hiệu lúa gạo.

Ngoài dịch vụ tưới tiêu, hiện HTX còn phát triển dịch vụ tín dụng nội bộ, nước sạch nông thôn, cung ứng vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa trong và sau thu hoạch, sản xuất lúa giống và tiêu thụ lúa hàng hóa; dịch vụ sấy, bảo quản và sơ chế.

Mục tiêu của HTX đến năm 2016 là đầu tư kho, nhà máy chế biến gạo, lò sấy công suất 240 tấn và nhà máy xay xát, chế biến 40.000 tấn/năm.

HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh