Do nằm ở vùng đất gò cao nên nông dân Thiện Mỹ (Trà Ôn) có thời vụ xuống giống sớm so với lịch thời vụ chung của tỉnh. Chính vì vậy, những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm, trong lúc ở nhiều địa phương khác phần lớn diện tích lúa Đông Xuân đang ở giai đoạn trổ thì ở xã Thiện Mỹ đã vào chính vụ thu hoạch.
Do nằm ở vùng đất gò cao nên nông dân Thiện Mỹ (Trà Ôn) có thời vụ xuống giống sớm so với lịch thời vụ chung của tỉnh. Chính vì vậy, những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm, trong lúc ở nhiều địa phương khác phần lớn diện tích lúa Đông Xuân đang ở giai đoạn trổ thì ở xã Thiện Mỹ đã vào chính vụ thu hoạch.
Vụ Đông Xuân 2013- 2014, bà con nông dân Thiện Mỹ xuống giống 1.130ha, với nhiều giống lúa chủ lực năng suất cao chất lượng tốt; trong đó có 2 giống lúa thơm nhẹ là Jasmine 85 và OM 4900.
Thiện Mỹ là 1 trong những địa phương ở Trà Ôn nông dân tiếp thu khá tốt các khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, xuống giống bằng biện pháp sạ hàng, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IBM).
Bên cạnh đó, Thiện Mỹ còn có được hệ thống thủy lợi chủ động tưới, tiêu nên dù thời tiết nhiều vụ không thuận lợi thì cả 3 vụ lúa trong năm, nông dân ở đây luôn ăn chắc. Như năm 2013, năng suất bình quân 3 vụ ở Thiện Mỹ đạt đến 7 tấn/ha, là một trong những địa phương có năng suất bình quân năm cao nhất ở Trà Ôn.
Ở vụ lúa đầu năm 2014 này, khi xuống giống đúng vào lúc trời mưa nhiều do ảnh hưởng bão, nhưng với những thuận lợi có được, cộng với sự quan tâm thăm đồng thường xuyên của nông dân để chủ động phòng trừ sâu bệnh nên lúa vụ Đông Xuân phát triển khá tốt.
Với trà lúa Đông Xuân đang thu hoạch này, theo nhiều lão nông ở Thiện Mỹ, năng suất bình quân không dưới 7,5 tấn/ha kể cả 2 giống lúa chủ lực Jasmine 85 và OM 4900; cá biệt một số diện tích còn có thể đạt trên 8 tấn.
Phấn khởi nhất là anh Nguyễn Văn Thảo (ấp Cây Điệp). Vụ này anh sản xuất 3ha bằng giống lúa Jasmine, năng suất đạt trên 7,5 tấn/ha. Cũng ở ấp Cây Điệp không riêng anh Thảo mà còn có anh Nguyễn Văn Một, Nguyễn Văn Xứ xuống giống từ 1,5 đến 2ha, với giống lúa Jasmine năng suất không thua anh Thảo.
Vụ Đông Xuân 2013- 2014, Thiện Mỹ không chỉ được mùa mà còn được giá vì khi thu hoạch đúng vào thời điểm “hút hàng”. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lệ cho biết: “Từ vào vụ thu hoạch đến nay, giá lúa tươi Jasmine và OM 4900 thương lái mua tại đồng từ 6.200- 6.300đ/kg, còn lúa khô gần 8.000 đ/kg nên vụ này nông dân Thiện Mỹ phấn khởi lắm”.
Anh Lê Văn Tư (ấp Đục Dông) không giấu được niềm vui: “Vụ này chi phí đầu tư tính ra rất ít so với những vụ trước, vì từ khi xuống giống đến khi thu hoạch sâu bệnh có xuất hiện nhưng không đáng kể. Còn thời tiết thì từ lúc lúa sinh trưởng đến trổ rồi thu hoạch đều rất thuận lợi nên vụ này nông dân Thiện Mỹ lời thấp lắm cũng từ 3- 3,5 triệu đồng/công, mấy người có đất từ 2- 3ha là lời oằn tay hết”.
Ngoài việc được mùa, được giá, năm nay, nhiều nông dân Thiện Mỹ còn có cái được thứ 3- đó là được hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Công ty Lương thực Vĩnh Long.
Theo hợp đồng này, vụ Đông Xuân 2013- 2014, trên 200 hộ nông dân Thiện Mỹ nhận sản xuất 170ha giống lúa Jasmine 85 với công ty. Về phía công ty thì cung cấp giống bao tiêu sản phẩm, với giá cao hơn thị trường 150 đ/kg khi thu hoạch.
Vẫn theo lời Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lệ: “Hiện tại, cả 2 bên đều thực hiện khá tốt các điều khoản hợp đồng. Điều này không chỉ có lợi cho 2 bên mà còn tạo được lòng tin để tới đây nông dân Thiện Mỹ có thể tiếp tục nhận được hợp đồng sản xuất trong những vụ lúa sau này, không chỉ với Công ty Lương thực Vĩnh Long mà còn với các doanh nghiệp khác trong, ngoài tỉnh”.
Trao đổi về sản xuất nông nghiệp ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Lâm cho biết: “Vụ Đông Xuân này, nông dân Thiện Mỹ đã có 3 cái được rồi. Còn về phía địa phương, tới đây chắc chắn cũng sẽ có thêm cái được nữa- đó là việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Bởi thời gian qua Thiện Mỹ đã tiến hành vận động và được nông dân đồng tình khá cao. Theo kế hoạch, năm 2014 cánh đồng mẫu lớn ở Thiện Mỹ khởi điểm có 100ha, trên diện tích đất ở 2 ấp Cây Điệp và Đục Dông. Đây là 2 ấp gần như đã được tập dượt làm ăn theo cánh đồng mẫu lớn từ việc hợp tác đến thực hiện hợp đồng sản xuất giống lúa Jasmine 85 ở vụ Đông Xuân với Công ty Lương thực Vĩnh Long”.
Mừng Xuân Giáp Ngọ- 2014, bà con nông dân Thiện Mỹ phấn khởi từ kết quả vụ lúa đầu năm với 3 cái được: được mùa, được giá và được lòng tin.
TRỌNG DÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin