Vừa qua, trong hội thảo phát triển kinh tế nông thôn được tổ chức tại xã Trung Hiếu (Vũng Liêm), nhiều bà con nông dân bị thu hút bởi những mô hình nông nghiệp, công nghiệp từ lớn đến nhỏ, phù hợp để tăng thu nhập, kể cả đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít đất đai.
Vừa qua, trong hội thảo phát triển kinh tế nông thôn được tổ chức tại xã Trung Hiếu (Vũng Liêm), nhiều bà con nông dân bị thu hút bởi những mô hình nông nghiệp, công nghiệp từ lớn đến nhỏ, phù hợp để tăng thu nhập, kể cả đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít đất đai.
Luân canh màu trên đất lúa góp phần tăng thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Trong ảnh: Chăm sóc ớt sừng vàng Châu Phi.
Từ giới thiệu các mô hình…
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long) Trần Văn Sơn giới thiệu ngắn gọn tình hình nông nghiệp của địa phương và toàn tỉnh. Ông nhận xét: “Tiềm năng đất đai còn rất lớn nhưng nhiều bà con mình chưa chú trọng”.
Có nhiều loại cây, mô hình nông hộ có thể “hái ra tiền” mà bị lãng quên. Ông đưa ra nhiều mô hình cũ nhưng hiệu quả như trồng dừa xen ca cao, nếu dừa khi thu hoạch khoảng 50 triệu/ha thì ngại gì không xen cây ca cao vô để có thêm 30 triệu/ha; hoặc thay thế cây dừa nước bằng rau nhút vì hiện nay không còn dùng tới dừa nước, hay nuôi cá trong ao bằng nhiều mô hình được hỗ trợ kỹ thuật;…
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hồng- Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long) cho biết: Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, do bà con nông dân hạn chế thông tin nên không phát triển chứ không phải không có điều kiện.
Việc gia tăng thu nhập trong diện tích sẵn có của nông hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người trồng lúa được giải đáp bằng nhiều mô hình. Trong đó, có 5 mô hình được đưa ra là mô hình nuôi lươn, cá lóc, thác lác cườm nuôi chung cá sặt rằn, cá trê và mô hình chạch quế (chạch sụn). Đây là những mô hình kinh tế phù hợp với các hộ nuôi quy mô nhỏ, diện tích ít, điều kiện kinh tế khó khăn,…
Đối với làng nghề dệt chiếu, nhiều bà con nông dân quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị. Ông Trần Hoàng Tuấn- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Vĩnh Long) cho biết: Khuyến công được Nhà nước rất quan tâm, nhất là đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới.
Ngoài hỗ trợ thiết bị đầu tư tổ hợp tác, hợp tác xã (đặc biệt xã điểm sẽ hỗ trợ tới 50%) theo quy định của Bộ Công thương, còn được hỗ trợ theo quyết định về việc bảo tồn và phát triển làng nghề của tỉnh Vĩnh Long.
… Đến tìm hiểu đầu ra sản phẩm
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hồng cho biết: Cá lóc, thác lác cườm, cá chạch sụn,… đã được nông dân khắp nơi nuôi nhiều nhưng vẫn không đủ cung cấp thị trường. Riêng đối với lươn, những năm gần đây người dân thích nuôi lươn bởi dễ nuôi, thị trường lại khan hiếm, hút hàng. Nhưng hiện nay nghề nuôi lươn ở tỉnh vẫn không phát triển do thiếu con giống.
Do vậy, sau hơn 2 năm thực hiện dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo, hiện nay nguồn giống có thể chủ động cung cấp cho người dân với quy mô nhỏ, đặc biệt ưu tiên các vùng thí điểm xây dựng nông thôn mới.
“Riêng xã điểm Trung Hiếu sẽ được hỗ trợ ít nhất là 1 mô hình nuôi lươn và 1 mô hình nuôi cá chạch quế trong năm 2014”- bà Hồng hứa với người dân.
Ở mỗi mô hình đưa ra, ngoài cung cấp kỹ thuật nuôi, nhiều chuyên gia còn tư vấn rất kỹ để người dân lựa chọn mô hình, tránh dội hàng. Cụ thể, người nuôi muốn được tư vấn kỹ lưỡng hơn thì có thể liên hệ với các chuyên gia, doanh nghiệp. Hộ nuôi cá chạch sụn có thể liên hệ với Trại Giống thủy sản Cồn Dông, Trung tâm Giống và Chi cục Thủy sản Vĩnh Long; nuôi cá lóc trong bể, vèo có thể liên hệ với Phòng Nuôi trồng thủy sản; muốn hỗ trợ đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá lóc có thể liên hệ với Công ty TNHH Phước Anh.
Mô hình cá lóc nuôi vèo tại Phú Thành (Trà Ôn).
Ngoài ra, về mô hình trồng ớt chỉ thiên, ông Đào Xuân Tùng- Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm cho biết, đã hợp đồng với công ty và triển khai ở 7 xã, khâu sản xuất được theo dõi chặt chẽ, mua theo giá thị trường, nếu giá giảm sẽ mua mức giá sàn lúc ký kết hợp đồng.
Đối với đầu ra của dệt chiếu, ông Trần Hoàng Tuấn nói, sẽ thực hiện kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm, nhưng trước tiên địa phương nên đến tham quan tìm hiểu kỹ hơn tại HTX Dệt chiếu cao cấp ở ấp Phước Tiến (xã Thanh Bình- Vũng Liêm).
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Trần Văn Sơn không quên nhắn nhủ bà con: “Làm giàu cực lắm, muốn có hiệu quả cao trong sản xuất kỵ nhất là làm theo phong trào.
Ví dụ việc luân canh màu (dưa hấu, ớt, mè đen,…) trên đất lúa thì tăng thu nhập cao là chuyện ai cũng thấy, nhưng cần xem lại nội lực, lao động của mình. Để phát triển thì nông dân phải liên kết, thành lập tổ hợp tác, bởi vào tổ thì việc hỗ trợ, kỹ thuật, vay vốn sản xuất,… sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Hội thảo phát triển kinh tế nông thôn tại xã Trung Hiếu.
Hội thảo “Mô hình phát triển kinh tế nông thôn” do Sở Thông tin và Truyền thông và UBND xã Trung Hiếu tổ chức trong kế hoạch đồng hành xây dựng nông thôn mới, với sự tham dự của Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm.
|
Bài, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin