Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Tam Bình, diện tích bưởi bị nhiễm sâu đục trái đã giảm đáng kể. Toàn huyện hiện có trên 1.123ha trồng bưởi, trong đó, 21,5ha nhiễm 30- 50%, hơn 203ha nhiễm 10- 30% và hơn 898ha nhiễm dưới 10%.
+ Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Tam Bình, diện tích bưởi bị nhiễm sâu đục trái đã giảm đáng kể. Toàn huyện hiện có trên 1.123ha trồng bưởi, trong đó, 21,5ha nhiễm 30- 50%, hơn 203ha nhiễm 10- 30% và hơn 898ha nhiễm dưới 10%.
Thời gian qua, phòng đã triển khai tập huấn, cung cấp phân bón, thiết bị thực hiện 6 mô hình quản lý sâu đục trái trên cây có múi ở các xã có diện tích bưởi lớn; gửi thông báo nông dân điều tra, phòng trị kịp thời khi có dịch sâu đục trái tái nhiễm.
Ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa giống; phát triển vườn cây ăn trái như: cam sành, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, xoài tứ quý, dừa xiêm lùn... mang lại hiệu quả tốt.
TRẦN- HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin