Đồng Tháp: Cánh đồng liên kết phát huy hiệu quả

06:11, 10/11/2013

Theo ông Nguyễn Thành Hưởng- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp, từ 2.390ha lúa sản xuất thí điểm theo mô hình cánh đồng liên kết (CĐLK) năm 2010, đến nay, tỉnh đã phát triển 53.000ha chiếm 10% tổng diện tích trồng lúa của tỉnh. CĐLK sản xuất- tiêu thụ giữa các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp (DN) bước đầu thành công, phát huy hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thành Hưởng- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp, từ 2.390ha lúa sản xuất thí điểm theo mô hình cánh đồng liên kết (CĐLK) năm 2010, đến nay, tỉnh đã phát triển 53.000ha chiếm 10% tổng diện tích trồng lúa của tỉnh. CĐLK sản xuất- tiêu thụ giữa các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp (DN) bước đầu thành công, phát huy hiệu quả.

CĐLK đã giúp người trồng lúa yên tâm sản xuất, đầu ra cho lúa và lợi nhuận cao hơn.


Nông dân dần quen sản xuất lúa hàng hóa, tuân thủ các quy trình, ghi chép sổ tay đồng ruộng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho DN. Các DN liên kết tiêu thụ với nông dân thông qua các HTX, các dịch vụ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vốn tín dụng cho nông dân, thu mua lúa vào cuối vụ...

Trong khi đó, chính quyền địa phương đóng vai trò như trọng tài, giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa 2 bên, đồng thời xử lý các trường hợp thương lái “nhảy vào” CĐLK để phá giá.

CĐLK hiện đang phát huy hiệu quả ở huyện Tam Nông, trong năm 2013, đã có 10 CĐLK, với 11.000ha của 10 hợp tác xã tại địa phương.

Các hợp tác xã đứng ra ký hợp đồng với các DN như Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà, Công ty CP Tam Nông, Công ty Lương thực Đồng Tháp... Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp, một số DN đang đầu tư xây dựng kho trữ lúa lớn, nhà máy chế biến xuất khẩu gạo tại vùng nguyên liệu Tam Nông, Tân Hồng.

Trong năm 2014, mục tiêu của Đồng Tháp nâng diện tích CĐLK lên khoảng 81.000ha.

Tin, ảnh: TRẦN– HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh