Anh Châu Văn Sáu (phường 2, TP. Bạc Liêu): Nhà tôi trồng rất nhiều đu đủ. Nhưng gần đây, cả thân cây và trái bị sâu bệnh (bám trắng cả cây và quả). Xin hướng dẫn cách phòng trừ?
Anh Châu Văn Sáu (phường 2, TP. Bạc Liêu): Nhà tôi trồng rất nhiều đu đủ. Nhưng gần đây, cả thân cây và trái bị sâu bệnh (bám trắng cả cây và quả). Xin hướng dẫn cách phòng trừ?
Thạc sĩ Trần Văn Na, Phó chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh:
Qua mô tả của anh, có thể cây đu đủ của anh bị rệp sáp bu bám gây hại.
Rệp sống tập trung từng đàn, bám chặt vào các ngọn non, cuống lá, gié bông, chùm trái, kẽ cành hoặc mặt dưới lá, chích hút nhựa làm lá và quả héo khô, rụng non. Rệp còn chui xuống đất bám vào hút dịch ở gốc thân, cổ rễ. Rệp sáp còn là nguyên nhân gây ra nấm bồ hóng, truyền vi-rút gây bệnh cho cây. Diệt trừ rệp sáp bằng các biện pháp sau:
- Có thể áp dụng các loại thuốc nhũ dầu làm tan lớp sáp để dễ tiêu diệt chúng.
- Có thể phun dầu khoáng (Citrole 96.3EC: 40 ml/bình 8 lít) để làm ngạt thở hoặc giảm khả năng đẻ trứng chúng.
- Sử dụng các thuốc hóa học Oncol 20EC: 25-30 ml/bình 8 lít, Mospilan 3EC: 15 ml/bình 8 lít, Elsan 50EC: 30 ml/bình 8 lít.
Theo Báo Bạc Liêu
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin