Theo tổng hợp của Viện Lúa ĐBSCL, năm 2013, tại các địa phương trong vùng ĐBSCL, diện tích gieo trồng các giống lúa OM do Viện chọn tạo chiếm 60-70%; giống IR50404 chiếm khoảng 21%, còn lại là các giống lúa khác.
Theo tổng hợp của Viện Lúa ĐBSCL, năm 2013, tại các địa phương trong vùng ĐBSCL, diện tích gieo trồng các giống lúa OM do Viện chọn tạo chiếm 60-70%; giống IR50404 chiếm khoảng 21%, còn lại là các giống lúa khác.
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, cho biết: Viện có 220ha nhân giống lúa các cấp phục vụ sản xuất cho khu vực ĐBSCL.
Trong đó, hằng vụ, Viện duy trì từ 20-30 giống gốc trên diện tích 8ha với sản lượng 10-15 tấn, nhân giống cấp siêu nguyên chủng khoảng 20-25 giống trên diện tích 10 ha với sản lượng 18-30 tấn, nhân 20 giống cấp nguyên chủng trên diện tích khoảng 60 ha với sản lượng 240-250 tấn và sản xuất giống cấp xác nhận 1 cho 12-15 giống trên diện tích khoảng 130 ha với sản lượng khoảng 500-520 tấn.
Theo CTO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin