Từ đầu năm đến nay bà con nông dân trong huyện Vũng Liêm đã cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng mới các loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao được 48ha. Với diện tích đất ruộng sản xuất các loại cây ngắn ngày không hiệu quả, nông dân lên liếp lập vườn mới 24,2ha, nâng tổng diện tích vườn toàn huyện 9.375,92ha, chiếm 38,06% diện tích đất nông nghiệp.
Từ đầu năm đến nay bà con nông dân trong huyện Vũng Liêm đã cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng mới các loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao được 48ha. Với diện tích đất ruộng sản xuất các loại cây ngắn ngày không hiệu quả, nông dân lên liếp lập vườn mới 24,2ha, nâng tổng diện tích vườn toàn huyện 9.375,92ha, chiếm 38,06% diện tích đất nông nghiệp.
Các loại cây ăn trái chủ lực nông dân chọn trồng như xoài, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh.
Hiện các xã có diện tích vườn nhiều Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Chánh, Tân Quới Trung. Năm nay giá trái cây ở mức khá cao so cùng kỳ năm 2012 nên hiệu quả kinh tế từ 120- 150 triệu đồng/ha, riêng diện tích trồng đặc sản xoài, sầu riêng, bưởi da xanh, cam sành cho hiệu quả đạt trên 150 triệu đồng/ha.
Nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp, nông dân trong huyện đã trồng xen ca cao trong vườn cây ăn trái 980,15ha, với 604.176 cây ca cao, trong đó có 350ha cho trái, sản lượng ca cao trái 6 tháng đầu năm là 40.000kg trái tươi, giá từ 3.000- 3.500 đ/kg.
Từ đầu năm đến nay, huyện có 310 hộ đăng ký trồng ca cao, diện tích 72,2ha, đạt 72,2% kế hoạch. Hộ đăng ký trồng ca cao được hỗ trợ một phần tiền mua ca cao giống và được chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc.
ĐÀO NHIỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin