Trà Ôn: Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hiệu quả

12:08, 06/08/2013

Những năm gần đây, mô hình trồng luân canh chuyển dịch cơ cấu 2 vụ lúa một vụ màu dưới chân đất ruộng đang được nông dân huyện Trà Ôn phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời có tác dụng cải tạo đất. Trong số các loại màu xen canh, bắp là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Bắp là cây trồng được nông dân ưa thích.

Những năm gần đây, mô hình trồng luân canh chuyển dịch cơ cấu 2 vụ lúa một vụ màu dưới chân đất ruộng đang được nông dân huyện Trà Ôn phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời có tác dụng cải tạo đất. Trong số các loại màu xen canh, bắp là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Trà Ôn hiện có trên 110ha diện tích trồng bắp, tập trung chủ yếu ở các xã Tích Thiện, Lục Sĩ Thành và Phú Thành. Bắp rất dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ trong vòng 67 ngày là bắt đầu thu hoạch, trung bình khoảng 2- 3 trái/kg với các loại giống chủ yếu như: AG500, Wax48, Mx10 và Mx10 Supper.

Hiện nông dân trong huyện đã thu hoạch được 63ha bắp với giá bán từ 3.600-3.900 đ/kg, có lúc giá lên tới 4.000 đ/kg tăng khoảng 1.200- 2.000 đ/kg so với đầu vụ. Theo tính toán của người dân nơi đây, sau khi thu hoạch trừ chi phí, phân bón, thuốc trừ sâu bình quân mỗi hecta bắp cho lợi nhuận từ 15- 20 triệu đồng/vụ, người trồng bắp lợi nhiều hơn so với trồng lúa từ
2- 3 lần.

Tin, ảnh: VĂN KHOE

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh