Trồng dưa leo làm giàn với không làm giàn, cái nào cho năng suất cao hơn, nhờ Bạn Nhà nông hướng dẫn?
Trồng dưa leo làm giàn với không làm giàn, cái nào cho năng suất cao hơn, nhờ Bạn Nhà nông hướng dẫn?
Chú Mười Cồn (huyện Chợ Lách- Bến Tre)
Tùy theo mùa vụ và giống mà trồng dưa leo có thể làm giàn hoặc không làm giàn.
Đối với giống lai F1, thân lá phát triển mạnh, hoa trái nhiều, đạt năng suất cao quanh năm, đều phải làm giàn. Giàn giúp cho bộ lá phân bố đều, nhận được ánh sáng đầy đủ, giúp quang hợp tốt; hoa nằm khơi bên ngoài giúp ong bướm đến thụ phấn dễ dàng tăng khả năng đậu trái, trái buông thõng trên giàn, nên ít bị cong queo, dị tật, trái không tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt nên ít bị sâu bệnh tấn công. Vì vậy, có làm giàn sẽ giúp tăng tỷ lệ trái thương phẩm.
Đối với giống địa phương như dưa leo chuột, dưa leo xanh thân lá tương đối ít, năng suất cũng thấp. Để đỡ chi phí trong mùa nắng, bà con không làm giàn. Tuy nhiên, để đạt năng suất khá trong mùa mưa nên làm giàn.
BẠN NHÀ NÔNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin