Tôi có 2 công đu đủ giai đoạn ra trái nhưng mưa liên tục mấy ngày qua nên tôi sợ bị chết úng. Có cách nào khắc phục hay không?
Tôi có 2 công đu đủ giai đoạn ra trái nhưng mưa liên tục mấy ngày qua nên tôi sợ bị chết úng. Có cách nào khắc phục hay không?
Anh Út Nước (xã Bình Ninh- Tam Bình)
Đu đủ không có rễ cái. Rễ cố định có tác dụng giữ cho cây vững chắc, thường ăn sâu vào đất 0,8- 1m. Rễ hút rải đều ở tầng mặt 10- 30cm, rất nhỏ, mang nhiều lông hút làm nhiệm vụ hút nước, chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Rễ đu đủ mềm, giòn và yếu, khi bị ngập úng dễ bị thối, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây. Nếu bị úng kéo dài, cây có thể chết.
Cách khắc phục:
Đào mương rộng để có đủ đất đắp luống cao cách mực nước khoảng 60- 70cm, thiết kế mặt luống hình mai rùa, xây dựng hệ thống thoát nước, không để nước đọng trong vườn khi có mưa lớn. Chủ động bơm nước ra khỏi vườn khi cần thiết.
Không nên đi lại nhiều trong vườn đu đủ đang ngập nước. Một số nơi bị úng ngập hàng năm, các nhà vườn có kinh nghiệm thường ươm đu đủ trên bầu, sọt, đến khi nước lũ rút, đất khô thì trồng nơi cố định.
BẠN NHÀ NÔNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin