Trồng hoa trên bờ ruộng dẫn dụ thiên địch

01:07, 01/07/2013

Để giảm chi phí trong phòng trừ sâu bệnh hại lúa, nhiều nông dân trong tỉnh đã trồng một số loại hoa để dẫn dụ thiên địch.

Để giảm chi phí trong phòng trừ sâu bệnh hại lúa, nhiều nông dân trong tỉnh đã trồng một số loại hoa để dẫn dụ thiên địch.

Theo hướng dẫn của ngành chức năng, trước khi xuống giống lúa thì ươm các loại cây, hoa trong vườn ươm. Sau khi sạ lúa được 7 ngày tuổi thì đem hoa ra trồng trên bờ ruộng. Các loài cây, hoa chủ lực là: soi nhái, cúc mặt trời, hoa 10 giờ màu vàng, đậu bắp, đậu xanh, mè, xuyến chi... Theo nhiều nông dân, qua thời gian thực hiện cho thấy hoa soi nhái là thích nghi hơn cả trong dẫn dụ thiên địch.

Nông dân huyện Hồng Dân trồng hoa trên bờ ruộng dẫn dụ thiên địch. Ảnh: C.H



Hiện nay, một số địa phương, ngành chức năng tổ chức tập huấn cho nông dân cách trồng hoa trên bờ ruộng; hướng dẫn nông dân cách nhận biết, phương pháp bảo toàn thiên địch, sâu hại; lợi ích của việc trồng hoa trên bờ ruộng; tác hại của việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi...

Việc ứng dụng mô hình “3 giảm - 3 tăng” kết hợp với gieo sạ đồng loạt né rầy và trồng thêm các loài hoa trên đồng ruộng để thu hút, dẫn dụ thiên địch đến trú ngụ gần ruộng lúa mang lại hiệu quả cao. Các loài thiên địch này sẽ tiêu diệt các mầm mống sâu hại và rầy nâu. Nông dân tham gia mô hình tiết kiệm chi phí ít nhất là 1 lần phun thuốc trừ sâu và 1 lần phun thuốc trị bệnh/vụ lúa. Theo ước tính, nông dân tiết kiệm hơn 1 triệu đồng/ha.

Điểm nổi bật của việc trồng hoa trên bờ ruộng dẫn dụ thiên địch giúp nông dân nâng cao trình độ kỹ thuật, nhất là trong quản lý dịch hại trên ruộng lúa. Mô hình này được ngành chức năng khuyến khích nông dân thực hiện và nhân rộng.

Theo Bạc Liêu Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh