
Sản phẩm nông sản chất lượng thấp, không đồng đều và an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những nguyên nhân làm mất thế cạnh tranh trên thị trường. Để giải quyết những khó khăn này, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tập trung quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao kết hợp luân canh, tái cơ cấu mùa vụ nhằm hướng tới sản xuất bền vững.
Sản phẩm nông sản chất lượng thấp, không đồng đều và an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những nguyên nhân làm mất thế cạnh tranh trên thị trường. Để giải quyết những khó khăn này, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tập trung quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao kết hợp luân canh, tái cơ cấu mùa vụ nhằm hướng tới sản xuất bền vững.
Trồng rau an toàn, hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ.
Quảng bá thương hiệu cho nhiều nông sản
Cụ thể, 5 vùng nông nghiệp hàng nông sản ứng dụng công nghệ cao đang được tập trung quy hoạch là 100ha xà lách xoong ở xã Thuận An và 3.000ha bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa, Đông Bình và Thuận An (Bình Minh); 5.000ha khoai lang ở xã Thành Đông, Tân Thành, Tân Lược (Bình Tân); 2.000ha cam sành ở xã Tường Lộc, Bình Ninh, Ngãi Tứ (Tam Bình) và vùng sản xuất giống cá tra thương phẩm ở các huyện Mang Thít, Long Hồ khoảng 100ha.
Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long cũng đang kết hợp với Sở Công thương hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá thương hiệu 4 mặt hàng nông sản thế mạnh gồm: bưởi Năm Roi, chôm chôm, xà lách xoong Bình Minh và khoai lang Bình Tân; đồng thời xây dựng các dự án khuyến khích thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, kho lạnh bảo quản gắn với vùng nguyên liệu để nâng cao giá trị.
Nói về triển vọng cải xà lách xoong, ông Trương Văn Sơn- cán bộ Nông nghiệp xã Thuận An (Bình Minh) cho biết: Hiện TX Bình Minh có 110ha trồng.
Nhờ hiệu quả kinh tế cao nên diện tích trồng tăng đáng kể, không chỉ tập trung ở Thuận An mà còn ở Đông Bình. Cũng theo ông, những năm gần đây, giá xà lách xoong trung bình bán ra thị trường ổn định từ 30.000- 32.000 đ/kg, trừ chi phí người trồng lời mỗi công từ 20- 25 triệu đồng.
Ông Võ Hoàng Rôn- Chủ nhiệm Hợp tác xã Cải xà lách xoong an toàn Thuận An nói: “UBND tỉnh cho sử dụng địa danh Bình Minh để đăng ký nhãn hiệu tập thể “xà lách xoong Bình Minh” thật sự là tin vui để cải xà lách xoong có thể mở rộng thị trường tiêu thụ”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lập- Chủ nhiệm Hợp tác xã Chôm chôm Java Tân Khánh (xã Tích Thiện- Trà Ôn) nhìn nhận: “Rất nhiều những giải thưởng tại các hội thi trái ngon thời gian qua đã minh chứng chôm chôm Vĩnh Long rất ngon, được thị trường ưa chuộng. Nếu không đầu tư kịp thời e rằng khó lòng mở rộng sản xuất”.
Được biết, sau khi Hợp tác xã Chôm chôm Java Tân Khánh được công nhận GlobalGAP từ cuối năm 2012, đến nay chứng nhận đã hết hạn nhưng hợp tác xã không có tiền tái công nhận.
Vùng khoai lang sản xuất ổn định
Những ngày này, về huyện Bình Tân sẽ bắt gặp những cách đồng khoai xanh rì xen lẫn những ruộng khoai mới trồng.
Để tránh tình trạng tư thương ép giá, tiến tới kiểm soát thị trường, đầu tháng 6/2013, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản quy định các thương lái nước ngoài mua khoai lang trên địa bàn tỉnh phải đăng ký kinh doanh và phải có đầy đủ các thủ tục mua bán, xuất khẩu theo luật định. Đến nay, việc mua bán khoai dần đi vào ổn định.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xuống giống 7.207ha, chủ yếu là giống khoai lang tím Nhật, giảm hơn 1.000ha so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân trồng khoai lang rải vụ, tránh thu hoạch rộ như các năm trước nên giá khoai lang ổn định trên 600.000 đ/tạ (60kg), có lúc lên đến 1 triệu đồng/tạ, trừ chi phí nông dân thu lợi từ 100- 120 triệu đồng/ha.
Quản lý thương lái thu mua khoai, việc mua bán dần ổn định.
Sau những vụ khoai liên tục thua lỗ, ông Lại Văn Bé (xã Đông Thành- Bình Tân) cho biết, những vụ trước thay vì xuống cùng một giống và đồng loạt thì vụ này ông cũng như nhiều nông dân ở đây đã xen canh trồng 2 giống và rải vụ. “Trên 1ha, tui trồng giống khoai bí đỏ 4 công, còn lại là giống khoai tím Nhật. Nếu lỡ khoai tím Nhật mất giá thì khoai bí đỏ gỡ lại.”- ông Bé chia sẻ.
Liên quan đến thị trường tiêu thụ, theo ông Ngô Văn Hải- Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Khoai lang Tân Thành (Bình Tân), hiện thị trường Trung Quốc, hợp tác xã đang xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sang Malaysia, Singapore nhằm quảng bá vùng nguyên liệu khoai lang hướng đến xây dựng thương hiệu.
Theo quy hoạch đến năm 2015, diện tích sản xuất khoai lang đạt 12.000ha. Huyện Bình Tân đang khảo sát lại các vùng quy hoạch chuyên canh, bố trí diện tích xuống giống khoai lang xen kẽ với các loại màu phù hợp. Tại các xã trọng điểm sản xuất khoai lang, sẽ quy hoạch sản xuất 2 vụ khoai xen 1 vụ lúa hoặc 1 vụ khoai xen 1 vụ lúa để hạn chế sâu bệnh. |
Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin