Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng đã giúp anh Hồ Anh Trãi (ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) có bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương. Anh đã ứng dụng thành công mô hình trồng các loại cây có múi, ca cao xen canh trong vườn dừa và sản xuất lúa giống chất lượng cao.
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng đã giúp anh Hồ Anh Trãi (ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung- Vũng Liêm) có bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương. Anh đã ứng dụng thành công mô hình trồng các loại cây có múi, ca cao xen canh trong vườn dừa và sản xuất lúa giống chất lượng cao.
Đến nhà anh Trãi, thấy khá nhiều loại lúa được đánh mã số và bảo quản cẩn thận trong bao, anh cho biết: “Vụ này, tui sản xuất trên 30 giống lúa chất lượng cao theo hợp đồng cung cấp cho địa phương và các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Long An…”.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng giúp anh Trãi nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác. |
Nhớ lại, khi mới làm nông, anh làm lúa thịt, chi phí đầu tư cao, nhưng không lời bao nhiêu, có khi còn lỗ. Trồng vườn cũng không đúng kỹ thuật, thu nhập chủ yếu chỉ từ cây dừa, từ 20- 30 triệu đồng/năm. “Mặc dù có trên 3ha đất, nhưng thu nhập lại không đủ chi tiêu cho 6 người trong gia đình”- anh Trãi tâm sự.
Năm 2003, được tham quan, học tập về mô hình nhân giống lúa mới bằng phương pháp sạ hàng và cấy 1 tép ở Viện Lúa ĐBSCL cùng mô hình trồng cây có múi xen trong vườn dừa ở Tam Bình; anh Trãi đã quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng cách thử nghiệm sản xuất lúa giống chất lượng cao; đồng thời, đốn bỏ những cây kém hiệu quả, trồng dặm thêm dừa và xen cam sành, cam xoàn, quýt đường với mật độ thưa.
Buổi đầu, anh gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm và đầu ra không ổn định. “Thời điểm khởi sự, ngành cung cấp lúa giống còn mới, nông dân còn quan niệm: mình có thể tự làm giống, đâu cần phải mua cho tốn kém. Có lúc, tui phải bán lúa giống bằng giá lúa thịt ”- anh Trãi nhớ lại.
Không nản lòng, anh tiếp tục học hỏi, tham quan nhiều nơi để rút kinh nghiệm. Năm 2005, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ anh sản xuất lúa giống chất lượng cao bằng phương pháp sạ hàng và cấy lúa 1 tép trên 3ha đất ruộng.
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, năng suất đạt trên 5 tấn/ha. Lần này, anh bán được 6 tấn lúa tươi ngay tại ruộng, còn lại gần 10 tấn chưa kịp phơi khô thì khách hàng ở Đồng Tháp cũng đến mua hết. Lời được khoảng 20 triệu đồng, anh rất vui vì giá bán cao hơn lúa thường từ 1.000- 2.000 đ/kg; trong khi đầu tư cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ít.
Thấy vụ Hè Thu và Thu Đông thường xuyên gặp mưa bão, làm giảm chất lượng lúa giống, anh đã đầu tư sân phơi và 2 lò sấy vỉ ngang. Ngoài ra, anh còn tự làm thêm 1 lò sấy lúa với giá khoảng 10 triệu đồng, chỉ bằng 1/5 giá thị trường và tiết kiệm khoảng 3/4 chi phí nguyên liệu.
Tận dụng củi trong vườn nhà và mua củi ở địa phương thay cho trấu, rồi chạy quạt điện thay cho quạt máy dầu, mỗi năm, anh Trãi sấy được khoảng 200 tấn lúa, với giá 250.000 đ/tấn, lời 30 triệu đồng.
Sau khi cải tạo, vườn dừa xen quýt đường cũng đạt khoảng 90 triệu đồng/năm. Ngoài ra, anh còn trồng xen 1.200 cây ca cao để tăng thu nhập. Nhờ chăm sóc kỹ nên hiện nay có nhiều cây trồng đã 15- 17 năm tuổi nhưng vẫn cho trái đẹp.
Kinh nghiệm của anh là bón phân chuồng, chỉ rải nhẹ phân hóa học vào mùa mưa và hạn chế tối đa thuốc trừ sâu. Nhìn vào cây quýt đường trái chín oằn cây, anh cho biết, đã được các lái đặt giá 30.000- 35.000 đ/kg. “Hiện, báo, đài luôn khuyến khích người Việt dùng hàng Việt.
Đây là điều kiện thuận lợi để tui an tâm sản xuất trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình”- anh phấn khởi nói.
Theo anh Lê Văn Ngôn- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Quới Trung, nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng, anh Trãi đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động nông nhàn tại địa phương và còn thành lập đội cấy lúa, dặm, nhổ cỏ và khử lẫn… Anh Trãi luôn sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm với nông dân trong sản xuất lúa, trồng cây ăn trái và ủng hộ tích cực các phong trào hội.
Anh Hồ Anh Trãi được cấp giấy chứng nhận về kỹ năng, lai tạo giống lúa, kiểm định lúa giống tốt, được UBND huyện tặng giấy khen về xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất lúa giống tốt của huyện và được báo cáo điển hình về kinh tế trang trại sản xuất lúa giống tại tỉnh.
|
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin