Một số nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre) và Mang Thít (Vĩnh Long) trúng đậm bưởi da xanh nhờ trúng giá trong Tết Quý Tỵ vừa qua.
Một số nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre) và Mang Thít (Vĩnh Long) trúng đậm bưởi da xanh nhờ trúng giá trong Tết Quý Tỵ vừa qua.
Kinh nghiệm trồng bưởi của bà con là: cây trong vườn không cần mang nhiều trái, một cây trưởng thành chỉ cho mang khoảng 20– 30 trái tùy theo độ “sung” của cây để cây có thể tập trung dinh dưỡng cho nhiều trái loại 1. Đây là yếu tố cuối cùng quyết định hiệu quả kinh tế của vườn.
Vườn bưởi cần bón phân cân đối theo từng giai đoạn của cây (lúc cây phát triển chồi, ra hoa, mang trái) và tưới nước đầy đủ.
Để chống sâu rầy phá hại- đặc biệt là sâu đục quả hiện nay- định kỳ 15 đến 20 ngày xịt thuốc trừ sâu cho vườn một lần, do số trái đã được chọn lọc và phân bố đều trên cây bằng cách tỉa bớt trái, nên toàn bộ được nhà vườn cẩn thận bao trái (bao trái sau lúc trái đậu được 1– 1,5 tháng). Tại các cành nhỏ ở giữa thân cây muốn cho ra trái thì dùng cưa cắt bỏ chỉ chừa một khoảng từ 10– 15cm tính từ thân ra, cành này bị ức chế sẽ đâm chồi hoa.
Với cách làm này, đúng kỳ thu hoạch hầu hết trái trong vườn đều phát triển đạt chuẩn loại 1, màu sáng đẹp và không tì vết do sâu phá hại.
HỒNG VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin