Dùng chất hữu cơ phòng trừ côn trùng gây hại cây trồng

07:04, 16/04/2013

Một số chất hữu cơ ít độc hại hay không độc hại cho người rất dễ tìm sau đây có thể xua đuổi hay diệt các côn trùng gây hại cho cây trồng trong vườn, nhất là các vườn kiểng quanh nhà, dĩ nhiên công dụng của nó không nhanh như các loại thuốc hóa học nhưng bảo vệ được môi trường và sức khỏe người sử dụng:

Một số chất hữu cơ ít độc hại hay không độc hại cho người rất dễ tìm sau đây có thể xua đuổi hay diệt các côn trùng gây hại cho cây trồng trong vườn, nhất là các vườn kiểng quanh nhà, dĩ nhiên công dụng của nó không nhanh như các loại thuốc hóa học nhưng bảo vệ được môi trường và sức khỏe người sử dụng:

Lá của cây đại hoàng có tính độc đối với rầy mềm. Nguồn: Internet


- Ruồi trắng: Là loài ruồi nhỏ có cánh, thân có sáp màu trắng bao bọc. Con trưởng thành thường kết thành nhóm dưới các lá nên rất khó diệt trừ, chúng có khoảng 1.500 giống khác nhau trong thiên nhiên.

Nhà vườn có thể dùng vòi nước mạnh xịt vào chúng để tạm thời xua đuổi; dùng 1- 2 muỗng cà phê xà bông bột/1 lít nước hay 1 ly dầu giấm/1 lít nước phun vài lần cũng có tác dụng diệt chúng.

Ruồi trắng dễ bị dẫn dụ bởi màu vàng sáng, dùng những miếng giấy có màu này thoa một lớp vaseline hay dầu nhớt, dầu thầu dầu… treo lên cây, ruồi đeo vào bị dính ở đó đến chết.

- Bọ trĩ (bù lạch): Là loài côn trùng nhỏ nhưng phá hoại trầm trọng cây trồng, chúng nạo phá các tế bào của lá làm lá có màu trắng bạc sau chuyển sang nâu.

Chúng còn là tác nhân truyền các loại virus hại cây, nhất là ở các loại rau. Có thể dùng nước tỏi phun để trừ chúng; cách khác là dùng bọ mắt vàng để làm thiên địch bảo vệ cây.

- Nhện đỏ: Nhiều loại, tương tự như bọ trĩ. Trường hợp cây bị nhiễm nặng sẽ thấy có một lớp mạng nhện óng ánh như tơ bao quanh các nhánh.

Tốt nhất là dùng thiên địch là các giống nhện ăn thịt, ong mắt vàng, bọ rùa… có thể ủ gốc để nhân đàn các giống nhện có ích. Dùng dung dịch xà phòng (như trên) phun hàng tuần cho đến khi chúng biến mất, sau đó phun hàng tháng ngăn chúng trở lại.

- Kiến: Ngoại trừ kiến vàng, các loài kiến khác thường gây hại cho cây. Chúng có thể tha về “nuôi” các loài như rầy mềm, rệp bông, rệp vảy… để ăn một loại dịch do rầy tiết ra làm cho rầy, rệp phát tán trong vườn.

Có thể dùng nước xà phòng, dầu lửa… để xua kiến đi; võ dưa leo cũng có tác dụng làm kiến thay đổi đường đi do chúng rất ghét mùi này. Có thể diệt kiến bằng bã hàn the trộn với mật ong hay bơ thực vật.

- Rầy mềm: Nghiền lá cây đại hoàng (Rheum officinale) ngâm trong nước sôi trong vài ngày, lọc lấy nước pha với xà phòng phun vào nơi có rầy, 10 ngày sau phun lại; nước tỏi hay ớt cũng có tác dụng diệt rầy mềm (nồng độ tùy theo rầy nhiều ít).

- Sâu bướm, các loại rệp (rệp vảy, rệp bột): 1 muỗng đường và một muỗng xà phòng pha trong 1lít nước có tác dụng diệt sâu bướm. Các loại rệp gây hại cây bằng cách chích hút nhựa của lá, mầm làm cây suy kiệt.

Nếu ít thì diệt chúng bằng tay; có thể làm một hỗn hợp dung dịch gồm: 6- 10 tép tỏi đập giập + 6– 12 muỗng tiêu bột + 1– 2 muỗng bột ớt + 1 muỗng dầu thực vật + 1 muỗng xà phòng rồi pha tất cả trong 7 tách nước, để vài ngày lọc dung dịch này dùng pha loãng với nước để phun vào nơi có rệp.

Dung dịch gồm 1/4 muỗng cà phê dầu thực vật, 2 muỗng soda carbonate, một muỗng xà phòng nước pha với 10 lít nước cũng có tác dụng diệt rệp sáp.

TRUNG TÍN- Theo Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh