Kiên Giang: Nuôi ong ký sinh phóng thích trừ bọ cánh cứng trên cây dừa

06:03, 15/03/2013

Sau thời gian theo dõi, phát hiện ong ký sinh có khả năng diệt trừ bọ cánh cứng hại dừa, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang cử cán bộ đi học tập ở những địa phương đang nuôi ong ký sinh, sau đó tiến hành nhân nuôi, phóng thích.

Sau thời gian theo dõi, phát hiện ong ký sinh có khả năng diệt trừ bọ cánh cứng hại dừa, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang cử cán bộ đi học tập ở những địa phương đang nuôi ong ký sinh, sau đó tiến hành nhân nuôi, phóng thích.

Đến nay, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang đã nhân nuôi và phóng thích hơn 3.000 xác ấu trùng bọ cánh cứng, mỗi xác có hơn 50 con ong ký sinh. Ngoài ra, còn nhân nuôi mô hình ong ký sinh thí điểm tại huyện Châu Thành và U Minh Thượng.

Kết quả, ong ký sinh phát huy tốt diệt, phòng trừ bọ cánh cứng. Theo kỹ sư Lê Thanh Hùng, Chi cục Bảo vệ thực vật Kiên Giang, tại các vườn dừa có phóng thích ong ký sinh đã tìm thấy nhiều xác ấu trùng bọ cánh cứng có lượng ký sinh ong non. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con trồng dừa nhân nuôi ong ký sinh tại vườn nhà của mình.

Kỹ sư Lê Thanh Tâm cho biết, để nuôi được ong ký sinh tại hộ gia đình, trước tiên phải có nguồn ong.

Nguồn ong này Chi cục đang nuôi tại phòng thí nghiệm, với số lượng đủ cung cấp giống nhân nuôi cho nhà vườn. Kiên Giang có diện tích trồng dừa khá lớn, khoảng 6.341 ha, với hơn 1 triệu cây, sản lượng gần 30.000 tấn/năm, là nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nhà vườn.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh