Khu vực Nam bộ đang bước vào kỳ triều 30 tháng Giêng âm lịch, mực nước trên các sông chính sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên lại lên cao, rất có ý nghĩa đối với nhiều nơi cần nước tưới cho sản xuất, nhưng mặn lại ảnh hưởng đến đất liền. Phía sông Cổ Chiên, độ mặn đã nhích dần lên từ ngày 6/3 đến nay.
Khu vực Nam bộ đang bước vào kỳ triều 30 tháng Giêng âm lịch, mực nước trên các sông chính sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên lại lên cao, rất có ý nghĩa đối với nhiều nơi cần nước tưới cho sản xuất, nhưng mặn lại ảnh hưởng đến đất liền. Phía sông Cổ Chiên, độ mặn đã nhích dần lên từ ngày 6/3 đến nay.
Theo số liệu đo đạc của Xí nghiệp thủy nông huyện Càng Long (Trà Vinh): tại cống Láng Thé độ mặn cao nhất ngày 6/3 là 3,4 0/00 (phần ngàn), đến giữa đêm ngày 8/3 đã tăng lên 5,10/00; tại cống Cái Hóp (giáp xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm, Vĩnh Long), ngày 6/3 ghi nhận độ mặn cao nhất là 1,5 0/00, đến giữa đêm ngày 8/3 tăng lên 3,6 0/00; ngày 7/3 tại cống Nàng Âm (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) đo được 1,50/00..
Kỳ triều cường này vẫn còn duy trì ở mức cao trong vài ngày tới, vì vậy xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, các huyện bị ảnh hưởng mặn Trà Ôn, Vũng Liêm cần theo chặt diễn biến mặn để vận hành các cống lấy nước hợp lý đảm bảo nguồn nước cấp cho sản xuất và dân sinh.
TRUNG CHÁNH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin