Dịch cúm gia cầm (GC) A/H5N1 đã bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại Vĩnh Long được nhận định là “đường đi” của dịch bệnh khi GC ở nhiều nơi khác thường xuyên vận chuyển qua lại nơi đây.
Dịch cúm gia cầm (GC) A/H5N1 đã bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại Vĩnh Long được nhận định là “đường đi” của dịch bệnh khi GC ở nhiều nơi khác thường xuyên vận chuyển qua lại nơi đây.
Lo vịt chạy đồng
Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), dịch cúm GC đã xuất hiện tại 5 tỉnh là Điện Biên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hậu Giang và Tây Ninh, với số GC mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 14.000 con.
Nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm tại ĐBSCL là rất lớn do nhiều nơi còn giữ tập quán nuôi vịt chạy đồng theo mùa vụ. Ảnh minh họa
|
Ở ĐBSCL, tại Phụng Hiệp (Hậu Giang) mới đây, một đàn gà 1.070 con được phát hiện mắc cúm GC, trong đó có 600 con đã chết. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ GC mắc dịch bệnh và những con GC được cho là có liên quan. Trước đó, tại Kiên Giang, 1.529 con gà của 1 hộ nuôi tại Hòn Đất đã bị tiêu hủy toàn bộ khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1.
Theo nhận định của ông Lê Thanh Tùng- Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân dịch cúm GC bùng phát nhanh, do những năm trước virus cúm thường bùng phát mỗi khi thời tiết lạnh nhưng năm nay hoàn toàn ngược lại nên người chăn nuôi chủ quan trong việc phòng ngừa.
Ghi nhận thực tế ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các chợ nông thôn, tình trạng bán GC sống vẫn tái diễn. Đặc biệt, công tác phòng, chống cúm GC của nhiều hộ nuôi còn rất lơ là, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
Trong khi đó, trên nhiều cánh đồng, khi lúa Đông Xuân thu hoạch xong, nhiều nơi thả nước vào ruộng cũng là thời điểm nhiều đàn vịt chạy đồng từ khắp các nơi đổ về. Mỗi cánh đồng, những đàn vịt chỉ lưu lại từ 7- 10 ngày rồi tiếp tục di chuyển đến đồng khác cho đến khi tất cả ruộng đều được xuống giống vụ lúa Hè Thu. Vì vậy, theo ông Lê Thanh Tùng đây thật sự là điều đáng lo ngại khi dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng. Hiện Chi cục Thú y tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với những đàn vịt chạy đồng, phòng chống dịch bệnh lây lan.
“Chúng tôi đề nghị chủ nuôi vịt chạy đồng phải thực hiện đúng quy định tiêm phòng cúm. Khi chuyển sang đồng khác phải xuất trình sổ tiêm phòng cho cán bộ thú y địa phương giám sát. Nếu đàn vịt nào chưa có tiêm phòng buộc phải quản lý để tiêm phòng đầy đủ và cách ly trước khi cho tái đồng trở lại”- ông Tùng nói.
Theo Chi cục Thú y, hiện toàn tỉnh có khoảng 3,5 triệu con gà và 2 triệu con vịt. Đàn gia súc, GC có xu hướng phát triển chậm lại do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh. Mặt khác, giá sản phẩm gia súc, GC giảm mạnh và thấp hơn giá thành, thua lỗ nên người chăn nuôi không mạnh dạn tái đàn.
Chủ động phòng chống
Chăn nuôi hướng trang trại được nhận định đảm bảo tốt an toàn dịch bệnh.
|
Trước tình hình dịch cúm GC quay trở lại, Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long cũng đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện nhiều biện pháp phòng chống.
Ông Lê Thanh Tùng cho biết: Việc tiêm phòng vaccine cho GC trên địa bàn tỉnh diễn ra hơi chậm hơn so những năm trước do năm nay các địa phương phải tự túc kinh phí mua vaccine chứ không còn được Trung ương cấp miễn phí như năm trước.
Hiện Chi cục Thú y đã làm kế hoạch công tác tiêm phòng năm 2013 gửi Sở Tài chính, sau đó trình UBND tỉnh duyệt mua vaccine tiêm phòng với kinh phí trên 7 tỷ đồng.
Dự kiến, sau khi có nguồn vaccine sẽ triển khai cho tất cả các địa phương thực hiện tiêm phòng đợt 1 diễn ra trong tháng 3 và đợt 2 sẽ triển khai vào đầu tháng 9 với khoảng 5 triệu GC được tiêm phòng.
Đặt vấn đề khi trong trường hợp nguồn vaccine tiêm phòng chưa có mà tại địa phương xuất hiện ổ dịch cúm, ông Lê Thanh Tùng cho biết: Không cần lo lắng, bởi hiện chi cục còn khoảng 280.000 liều vaccine cúm GC được bảo quản trong kho lạnh, sẵn sàng ứng phó nếu có cúm xuất hiện.
Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là chủng virus cúm GC diễn biến phức tạp và có khả năng thay đổi. “Điều này đồng nghĩa với việc nguồn vaccine tiêm phòng hiện có sẽ không còn hiệu lực và công tác phòng chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn”- ông Lê Thanh Tùng lo ngại.
Quản lý chặt chẽ gia cầm vùng biên giới
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và các bộ, ngành thành viên BCĐ quốc gia phòng chống dịch cúm GC yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch cúm GC tại các tỉnh biên giới giáp với Campuchia. Ông Lê Thanh Tùng: Hiện nguồn vaccine được bảo quản kỹ lưỡng trong kho lạnh, nếu hộ chăn nuôi nào có nhu cầu tiêm phòng cho đàn gia súc, GC của mình thì nên liên hệ với Chi cục Thú y để được cung ứng.
|
Bài, ảnh: TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin