Để đối phó với tình hình khô hạn được dự báo khắc nghiệt trong mùa khô năm nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân đã có kế hoạch nạo vét 19 tuyến kinh thủy lợi, gia cố 7 đập đất và kiên cố 6 đập từ nguồn kinh phí trên 9 tỷ đồng do huyện quản, đồng thời đôn đốc các xã sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí (phần xã quản) nạo vét 10 công trình thủy lợi nội đồng (dài
Để đối phó với tình hình khô hạn được dự báo khắc nghiệt trong mùa khô năm nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân đã có kế hoạch nạo vét 19 tuyến kinh thủy lợi, gia cố 7 đập đất và kiên cố 6 đập từ nguồn kinh phí trên 9 tỷ đồng do huyện quản, đồng thời đôn đốc các xã sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí (phần xã quản) nạo vét 10 công trình thủy lợi nội đồng (dài 8.560m), đắp mới và nâng cấp 13 đập đất (dài 240m).
Song song đó, huyện có kế hoạch huy động, sử dụng 4.675 máy bơm của Nhà nước và trong dân, đề nghị tỉnh cấp 2,9 tỷ đồng để bơm tát trong trường hợp hạn xảy ra trên diện rộng và khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa Hè Thu ở vùng đất ruộng gò cao mà chuyển sang trồng màu để tránh thiếu nước tưới.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện dự báo 5.000ha đất ruộng trong huyện có khả năng bị thiếu nước do hạn. Diện tích này gồm 2.800ha đất lúa (1.000ha lúa Đông Xuân và 1.800ha lúa Hè Thu) và 2.200ha rau màu, tập trung ở 11 xã trong huyện.
Ngoài ra, diện tích đất trồng cây lâu năm nằm ven QL54 thuộc địa bàn các xã Thành Lợi, Thành Đông, Tân Quới, Tân Bình và Tân An Thạnh có khả năng bị thiếu nước trong những kỳ triều kém.
TRUNG CHÁNH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin