Trong vụ khoai lang trước, người dân vùng màu Bình Tân điêu đứng, thậm chí có người bỏ đồng vì tình trạng sâu lạ tấn công khoai gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến vụ khoai này, tuy các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được loại sâu đã tấn công khoai nhưng tỷ lệ gây hại trong vụ này đã giảm khoảng 70%.
Trong vụ khoai lang trước, người dân vùng màu Bình Tân điêu đứng, thậm chí có người bỏ đồng vì tình trạng sâu lạ tấn công khoai gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến vụ khoai này, tuy các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được loại sâu đã tấn công khoai nhưng tỷ lệ gây hại trong vụ này đã giảm khoảng 70%.
Nguyên nhân của việc sâu lạ đục khoai giảm mạnh được người dân trồng khoai nhận định là do trong vụ này, bà con tăng cường các loại thuốc bảo vệ thực vật nên đã khống chế được mật độ gây hại của sâu lạ.
Tuy nhiên, theo ngành chức năng, do 2 vụ khoai trước giá khoai xuống quá thấp, nhiều người bỏ đồng đã tạo điều kiện về nguồn thức ăn và nơi trú ẩn của sâu.
Sau vụ khoai trước, nhiều hộ lỗ nặng đã chuyển sang trồng lúa nên đã cắt đường sinh trưởng của sâu. Ngành chức năng khuyến cáo bà con nên luân canh giữa khoai và lúa, vừa tạo điều kiện ngâm đất trong nước phù sa, phục hồi độ màu mỡ cho đất, vừa cắt được đường phát triển của sâu, tạo điều kiện để ruộng khoai phát triển bền vững.
PHAN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin