Ăn tết: không quên ruộng đồng

09:02, 05/02/2013

Tiết trời se lạnh là điều kiện thuận lợi để một số dịch hại nguy hiểm, nhất là rầy nâu trên cây lúa phát sinh, di trú và lây lan mật số cao. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân vui tết nhưng không quên chăm sóc ruộng đồng.

Tiết trời se lạnh là điều kiện thuận lợi để một số dịch hại nguy hiểm, nhất là rầy nâu trên cây lúa phát sinh, di trú và lây lan mật số cao. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân vui tết nhưng không quên chăm sóc ruộng đồng.

“Gánh” tết ra đồng

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm lúa Đông Xuân với khoảng 64.000ha. Lúa chủ yếu giai đoạn đòng trổ đến chắc xanh, sinh trưởng và phát triển tốt.

Tại các địa phương có hệ thống thủy lợi nội đồng tương đối hoàn chỉnh, gieo sạ sớm như: xã Ngãi Tứ (Tam Bình), Trung Thành Tây, Quới An (Vũng Liêm), Tích Thiện, Thiện Mỹ (Trà Ôn), nông dân tất bật thu hoạch lúa Đông Xuân sớm, khoảng 8.000ha. Nhờ được chăm sóc và phòng trừ dịch hại tốt, hầu hết các trà lúa này đều đạt năng suất từ 6- 7 tấn/ ha, cá biệt có nơi đạt gần 8 tấn/ha.

Ông Bùi Văn Lễ- ấp Giồng Thanh Bạch (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) vừa thu hoạch 20 công lúa thơm với năng suất khá cao, bán cho thương lái với giá 5.100 đ/kg, trừ chi các chi phí ông còn lời hàng chục triệu đồng ăn tết.


Ăn tết cũng không nên lơ là với đồng ruộng. 


Điều đáng ghi nhận trong việc thu hoạch lúa Đông Xuân sớm năm nay là phần lớn đều được thực hiện bằng máy gặt đập liên hợp nên giải quyết được tình trạng khan hiếm công lao động và giảm chi phí sản xuất.

Theo ông Bùi Văn Lễ, hiện giá thu hoạch lúa bằng máy trọn gói chỉ khoảng 280.000 đ/công, thấp hơn khoảng 30.000 đ/công so vụ trước.

Trong khi đó, các ruộng lúa dự kiến thu hoạch sau Tết Nguyên đán những ngày qua đang đối mặt với nhiều loại dịch bệnh gây hại. Trong đó, rầy nâu di trú trên lúa giai đoạn đồng trổ đến chắc xanh khá cao nhưng mật số còn trong vòng kiểm soát.

Riêng sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và nạn chuột đồng vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện đã có 1.348ha lúa giai đoạn chắc xanh- chín bị chuột gây hại tại các huyện trong tỉnh, với tỷ lệ 5-10%, tăng 604 ha so tuần trước.

Anh Nguyễn Văn Còn (ấp Phú Thọ, xã Tân Phú- Tam Bình) cho biết: Ngoài dịch chuột, thời điểm này những năm trước còn xuất hiện nhiều loại dịch bệnh khác như sâu cuốn lá nhỏ và đạo ôn gây hại. “Tôi mới mua thuốc, dự kiến vài ngày nữa sẽ phun ngừa.

Khoảng mùng 2, 3 tết lại tiếp tục ra đồng thăm chừng, phát hiện bệnh để phòng trị, chứ không là thất liền”.

Ông Trương Tấn Được- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Mang Thít cho rằng, trong những ngày giáp tết, do lo chuẩn bị nên nông dân thường không thăm đồng thường xuyên hoặc thiếu quan sát nên đôi lúc không phát hiện tình hình dịch hại phát sinh trên ruộng.

Một số trường hợp chủ động phun ngừa trước để sau đó yên tâm ăn tết, thế nhưng điều này làm cho dịch hại phát triển càng nhiều hơn mà nông dân không hay biết.

Do đó, người dân không nên phun thuốc ngừa rầy nâu để ăn tết khi mật số rầy trên ruộng thấp, mà chỉ nên phun thuốc trừ rầy ở tuổi 2- 3 để tiêu diệt. Vụ lúa Đông Xuân này, huyện Mang Thít xuống giống được khoảng 7.000ha, dự kiến khoảng mùng 6 sẽ bắt tay vào thu hoạch rộ.

Bảo vệ vụ lúa an toàn

Bà Nguyễn Thị Kim Ba- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Vũng Liêm cũng cho biết: Để đảm bảo vụ lúa “ăn chắc” được an toàn, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp phòng trị.

Lắp đặt bẫy đèn theo dõi diễn biến rầy nâu đang mang lại hiệu quả. Trong ảnh: Bẫy đèn lắp đặt tại ấp Giồng Thanh Bạch.

Cụ thể, ngành đã gắn bẫy đèn tại 2 xã Trung Hiệp và Trung Hiếu nhằm kịp thời theo dõi diễn biến rầy nâu; đồng thời đã gởi thông báo đến các xã dự báo diễn biến dịch hại trong dịp tết để khuyến cáo nông dân phòng trị kịp thời.

Còn theo dự báo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, dịch hại trên lúa đang có hướng tiếp tục gia tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết- Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long cho biết: Hiện sâu cuốn lá nhỏ đang nở rộ và gây hại trên các trà lúa Hè Thu sớm đã xuống giống và dự báo sẽ có đợt rầy nâu nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán; đồng thời bệnh đạo ôn cổ bông cũng sẽ có điều kiện phát triển, chuột sẽ cắn phá trên diện rộng...

“Ngành đã có văn bản đề nghị các trạm bảo vệ thực vật các địa phương phải chủ động và không được lơ là trong công tác kiểm tra sự phát sinh của dịch hại trên đồng ruộng trước, trong và sau tết, để có biện pháp quản lý thích hợp”- bà Nguyễn Ngọc Tuyết cho biết thêm.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp khuyến cáo, những ngày trước và trong tết nông dân cũng phải thăm đồng thường xuyên để kiểm tra sự phát triển của dịch hại, báo cáo kịp thời cho ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Giá lúa giảm, nông dân kém vui

Nhiều bà con thu hoạch lúa Đông Xuân sớm ở Ngãi Tứ (Tam Bình) cho biết: Mặc dù năng suất năm nay khá cao nhưng họ kém vui vì giá lúa những ngày qua tiếp tục giảm mạnh. Hiện thương lái thu mua lúa tươi chỉ với giá từ 4.700- 5.000 đ/kg. Với giá lúa này, sau khi trừ chi phí bà con vẫn còn có lời nhưng không nhiều. Tại cánh đồng lúa thơm xã Thiện Mỹ (Trà Ôn), hơn 900ha đã thu hoạch, giá khoảng 5.000đ/kg.


Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh