Nhà vườn trồng nhãn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tiếc nuối khi giá nhãn tiêu da bò, nhãn long, nhãn tiêu quế đang đứng mức 17.500-19.500đ/kg, cao hơn nhãn mùa nghịch khoảng 5.000đ/kg, nhưng lại không có trái để bán.
Nhà vườn trồng nhãn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tiếc nuối khi giá nhãn tiêu da bò, nhãn long, nhãn tiêu quế đang đứng mức 17.500-19.500đ/kg, cao hơn nhãn mùa nghịch khoảng 5.000đ/kg, nhưng lại không có trái để bán.
Ông Nguyễn Văn Các, nhà vườn canh tác 5 công nhãn long, ở ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) tiếc nuối: “Tết Nhâm Thìn bán được 30 triệu đồng, còn Tết Quý Tỵ này trắng tay rồi.
Ngay lúc này, giá nhãn long đang được thương lái thu gom 17.500đ/kg thì nhãn tết Quý Tỵ phải trên 25.000đ/kg. Giá nhãn tăng cao nhưng vườn nhãn bị thất trắng là do lúc cây ra hoa gặp ngay lúc mưa, bão làm đỗ bông sạch”.
Bệnh chổi rồng là tác nhân chính làm giảm sản lượng nhãn tết. Ảnh: HỮU PHƯỚC |
Theo các nhà vườn trồng nhãn huyện Kế Sách, giá nhãn tiêu da bò năm nay đang có mức kỷ lục gần 20.000đ/kg, thế nhưng nhiều vườn nhãn ở đây không có trái để bán vì bị bệnh chổi rồng càn quét cộng với lúc cây ra hoa ngay lúc mưa dầm không đậu được trái.
Có chung hoàn cảnh trên là gia đình ông Võ Văn Lực, ở ấp 4, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) khi nhìn những cây nhãn đang cho trái mà chặc lưỡi: “Phải chi mấy cây nhãn quanh nhà đừng bị bệnh chổi rồng thì bình quân thu phải trên 3 triệu đồng/cây/vụ trái.
Mặc dù cây cho trái nhưng chỉ thu được phân nửa giá trị do nhãn bệnh chổi rồng làm giảm năng suất. Ngay lúc này, nhà vườn nào giỏi kỹ thuật thắng được bệnh chổi rồng thì đang hốt bạc lớn”.
Ở Hậu Giang, một thời gian bệnh chổi rồng đã từng hoành hành trên 350ha nhãn của nhà vườn các huyện Châu Thành, Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy. Sau một thời gian ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật phòng ngừa nhưng vẫn bị thất thu lớn.
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, thời gian qua ngành nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương và nông dân để xử lý những vườn nhãn bị bệnh và hướng dẫn bà con cách đề phòng dịch bệnh đạt hiệu quả.
Tuy nhiên, đến thời điểm này dịch bệnh vẫn ẩn nấp gây hại và làm cho nhiều nhà vườn thất thu lớn trong dịp Tết Quý Tỵ. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, Trần Quang Hành cho biết: Toàn huyện có khoảng 300ha nhãn tiêu da bò, hầu hết diện tích này đều bị nhiễm bệnh chổi rồng, với mức độ ảnh hưởng từ 5% đến hơn 80%.
Để từng bước khống chế dịch bệnh nguy hiểm này, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên hướng dẫn nông dân biện pháp xử lý và phòng tránh, thế nhưng tỷ lệ nhãn nhiễm bệnh vẫn còn nhiều, từ đó làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của bà con.
Ông Hồ Văn Hồng, ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Hậu Giang) bộc bạch: “Trong 2 năm trở lại đây, nhất là năm 2012 vừa qua, giá nhãn trên thị trường đạt ở mức đỉnh điểm, dao động từ 15.000-20.000đ/kg.
Giá càng cao thì càng làm cho nhiều nhà vườn nơi đây cảm thấy tiếc vì không có nhãn để bán do ảnh hưởng bệnh chổi rồng. Điển hình như gia đình của tôi trồng được 6 công nhãn tiêu da bò, nhưng chỉ thu hoạch được 2 tấn nhãn, tổng năng suất này chưa bằng 1 công so với nhãn không bệnh.
Thế nhưng, đây cũng là điều an ủi bởi vẫn còn nhiều hộ tuy có áp dụng biện pháp phòng tránh nhưng vẫn xảy ra tình trạng mất mùa”.
Mặc dù dịch bệnh chổi rồng đang hoành hành, thế nhưng người trồng nhãn xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre do thạo kỹ thuật nên có nhiều vườn trồng nhãn nơi đây ít bị bệnh chổi rồng tấn công đã và đang hốt bạc.
Bà Nguyễn Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Nẫm cho hay: Tuy ở xã chỉ có khoảng 95ha đất trồng nhãn và ngay lúc này là mùa thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 17 tấn/ha, giá bán 17.500đ/kg, sau khi trừ chi phí nhà vườn thu lãi 70% trên giá bán trái.
Để nhãn có trái thu hoạch được ngay trong dịp tết thì trong năm 2012, xã đã phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nhà vườn; vận động bà con tích cực phòng trừ bệnh chổi rồng nên bây giờ mới có trái để bán và thu lợi lớn.
Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn trồng nhãn tiêu quế ở huyện Châu Thành và Bình Đại (Bến Tre) cũng đang thắng lớn. Hiện các nhà vườn ở 2 huyện này đã và đang bán nhãn với giá 18.500 - 19.500đ/kg. Với năng suất bình quân khoảng 20 tấn/ha, sau khi trừ chi phí nhà vườn thu gần 400 triệu đồng/ha, lãi ròng 80% giá trị bán.
Đặc biệt, nhãn tiêu quế chưa bị bệnh chổi rồng tấn công nên chi phí ít hơn nhãn tiêu da bò. Có chung niềm vui trên, ông Nguyễn Văn Phấn, ở ấp Phước Ngươn A, xã Long Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) khi 4 công nhãn hơn 10 năm tuổi đã được ông áp dụng kỹ thuật, chiến thắng bệnh chổi rồng, thu hoạch gần 8 tấn trái bán trong dịp tết này.
Ông Tám Phấn cười tươi cho biết: “Ứng phó bệnh chổi rồng là phải tăng lượng thuốc, phun phân kích thích để đọt non nhú nhanh, phun liên tiếp đến khi lá nhãn già mà nhện lông nhung không còn khả năng tấn công mới thôi”.
Hiện tại, ĐBSCL có trên 41.000ha nhãn, bệnh chổi rồng trong thời gian qua đã làm giảm diện tích và sản lượng. Vĩnh Long, là địa phương có diện tích nhãn khá lớn với khoảng 9.840ha, chiếm 25% diện tích cây ăn trái.
Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh chổi rồng đã làm cho khoảng 250ha nhãn bị đốn hạ, ngoài ra còn khá nhiều diện tích giảm năng suất từ 30-90% đã làm giảm sản lượng trái cung ứng thị trường.
Chính cầu vượt cung đã kéo giá nhãn trong vòng hai tháng qua tăng từ mức giá 12.000đ lên gần 20.000đ/kg.
Nhiều chủ vựa thu mua nhãn xuất khẩu sang Trung Quốc ở khu vực Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho rằng, thời gian qua, nhãn tăng giá là do thị trường Trung Quốc đang ăn hàng mạnh, nguồn cung thiếu nên giá đã được đẩy lên. Ngoài ra, sản lượng ngay lúc này giảm mạnh vì có rất nhiều diện tích đã bệnh chổi rồng bị đốn hạ hoặc đang phòng trị bệnh chưa thể cho trái.
Đến thời điểm này, chỉ mới có tỉnh Vĩnh Long là thống kê được số diện tích đốn hạ chuyển sang cây trồng khác, các tỉnh còn lại thì chưa thống kê được diện tích đã đốn hạ và dịch bệnh chổi rồng trên nhãn vẫn luôn tiếp diễn.
Theo Hậu Giang Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin