Phát huy nét đặc trưng độc đáo của nông nghiệp Bình Tân

02:01, 08/01/2013

Theo báo cáo tổng kết của Hội Nông dân huyện Bình Tân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kết hợp; trong đó nổi bật là mô hình trồng màu chuyên canh và trồng màu dưới chân ruộng lúa. Địa phương đánh giá đây là “nét đặc trưng độc đáo của nền nông nghiệp huyện nhà” và sẽ phát huy thế mạnh này.

Theo báo cáo tổng kết của Hội Nông dân huyện Bình Tân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kết hợp; trong đó nổi bật là mô hình trồng màu chuyên canh và trồng màu dưới chân ruộng lúa. Địa phương đánh giá đây là “nét đặc trưng độc đáo của nền nông nghiệp huyện nhà” và sẽ phát huy thế mạnh này.

Khoai lang- thế mạnh của huyện Bình Tân.


Công tác chuyển dịch, luân canh đưa cây màu trên đất lúa là biện pháp sản xuất hiệu quả, bền vững và đã được nông dân huyện Bình Tân duy trì nhiều năm mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất đã hình thành nên các vùng chuyên canh như: vùng khoai Tân Thành, Thành Trung, Tân Quới, Tân Hưng, Thành Đông; vùng dưa hấu Tân Hưng, Tân Thành; vùng hẹ Thành Lợi; vùng hành Tân Bình; vùng đậu, mè Tân Lược… tạo được công ăn việc làm, thu nhập khá ổn định cho một bộ phận lao động nông nhàn.

Theo đánh giá của Hội Nông dân huyện, tuy có gặp khó khăn về thời tiết, dịch bệnh; nhiên liệu, vật tư nông nghiệp không ổn định; giá nông sản bấp bênh,… nhưng nhìn chung các mô hình trồng màu vẫn mang lại hiệu quả cao, đạt từ 50- 350 triệu đồng/ha tùy loại.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Huyền (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh