Nông sản “ngán” mưa trái mùa

07:01, 08/01/2013

Mấy ngày qua, nhiều nơi trong tỉnh có mưa trái mùa do ảnh hưởng bão. Tuy mưa không lớn nhưng cũng đã làm cho người dân trồng hoa kiểng, lúa, màu bất an. Vì mưa thời điểm này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển và năng suất.

Mấy ngày qua, nhiều nơi trong tỉnh có mưa trái mùa do ảnh hưởng bão. Tuy mưa không lớn nhưng cũng đã làm cho người dân trồng hoa kiểng, lúa, màu bất an. Vì mưa thời điểm này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển và năng suất.


Thời tiết như hiện nay nên tưới mai vào sáng sớm hoặc chiều mát sẽ tốt hơn.

Lo mai vàng lỗi hẹn

Anh Nguyễn Tâm Phúc (ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ), cho biết: “Mấy ngày có mưa dù không lớn, nhưng đã có nhiều vườn mai bị ảnh hưởng, đã “bung cánh” sớm. Một số cây đang dưỡng đúng sức, dự kiến ra bông đúng chợ tết, nhưng đã bị “rớt nụ” khá nhiều. Tuy nhiên, cũng may là có mưa nhưng kèm theo thời tiết se lạnh, nên cũng giảm phần nào thiệt hại”.

Theo kinh nghiệm của anh Phúc, thời điểm này đến tết hoàn toàn không sử dụng loại phân thuốc nào cho mai nữa. Chỉ cần giữ lượng nước đều đặn cho cây quen độ nước, không cắt nước đột ngột, vì khi gặp nước lại những lá già sẽ rụng sớm làm đẩy nhanh quá trình ra bông của cây.
 
Nhưng điều quan trọng là chọn thời điểm tưới nước, khi cây đang ra bông nếu tưới nước vào buổi trưa nắng, sẽ làm ấm bộ rễ và càng kích thích việc ra bông. Cho nên bà con hay chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát, lúc này nước sẽ làm mát bộ rễ, có tác dụng kiềm hãm sự tăng trưởng của
bông nụ.

Theo ông Tiêu Minh Hùng (Ba Tiền)- Phó Chủ tịch Làng nghề mai vàng Phước Định, mai vàng rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi. “Mong cho sớm ngưng mưa, chớ kéo dài kiểu này thì nguy lắm. Hên là trời lạnh, nên không thiệt hại bằng đợt mưa trái mùa hồi tháng 10.


Mưa trái mùa cũng khiến người trồng hoa tết lo lắng.
Ảnh: Trần Phước

Đợt đó vừa mưa mà thời tiết ấm áp, nên mai ở Phước Định “tung cánh” cũng khoảng 40%”- ông nói. Còn bên Cái Mơn, có vườn mai nở đến trên 80%. Theo kinh nghiệm của nhiều nghệ nhân, ứng phó với đợt mưa tháng 10, bà con đã cắt giảm lượng nước xuống còn khoảng trên dưới 50%, để giữ độ tăng trưởng cho cây, chớ cũng không nên sốt ruột mà cắt nước hẳn.

Hai đợt mưa trái mùa vào cận dịp tết đã làm hao hụt lượng bông chợ tết khá lớn. Các nghệ nhân làng mai dự đoán, giá hoa mai có thể sẽ đắt hơn năm rồi chút đỉnh.

Rầu dưa hấu tết

Ông Lê Thanh Phong- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng (Bình Tân) cho biết, vào mùa dưa hấu tết năm nay, nông dân trong xã đã xuống giống khoảng 90ha tại các ấp Hưng Thuận và Hưng Hòa. Hiện dưa đang trong giai đoạn đậu trái.

Sáng 7/1/2013, trên địa bàn xã vẫn có mưa, tuy không lớn nhưng khả năng ảnh hưởng đến năng suất dưa là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt là diện tích dưa hấu tròn (gần 30ha) đang trong giai đoạn thụ phấn, người dân đang ra sức chăm sóc để bán chưng tết mà gặp mưa như vậy nên không khỏi lo âu.


Dưa hấu trong giai đoạn thụ phấn, cho trái gặp mưa sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

Bà Phan Thị Nga (ấp Hưng Hòa) cho hay, mưa bất ngờ kiểu này thì nông dân không thể trở tay kịp, dưa hấu đang đợt cho trái mà gặp mưa thì dưa không ngon. Nhiều hộ trồng dưa ngán ngẩm với những đợt mưa không mong đợi. Ông Huỳnh Văn Vút (cùng ấp Hưng Hòa) cũng than: “Dưa đang cho trái mà gặp trời mưa thì hết ham, dưa vẫn xanh tươi nhưng khi nắng trở lại thì dưa bị bong rễ, sượng trái liền”.

Ông Lê Thanh Phong cho biết thêm: Tuy mưa không lớn nhưng vào thời điểm này thì rất khó cho nông dân vì mưa trái mùa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng dưa tết cũng như thu nhập của người dân.

Theo bà Nguyễn Ngọc Tuyết- Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, mưa ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến những diện tích lúa đang trong giai đoạn đòng trổ, tỷ lệ bị lem lép hạt gia tăng. Các loại cây ăn trái giai đoạn ra hoa gặp mưa sẽ ảnh hưởng đến việc đậu trái; còn năng suất và chất lượng dưa hấu tết cũng sẽ bị giảm sút đáng kể.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, lúa Đông Xuân 2012- 2013 toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm 63.724ha đạt. Các trà lúa hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó lúa ở giai đoạn đòng trổ 35.672ha. Rau màu vụ Đông Xuân toàn tỉnh xuống giống 6.619ha với 5.432ha đang sinh trưởng.

Bài, ảnh: NHÓM PV


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh