Đó là mô hình trồng rau quả như cà chua, dưa leo, ớt,... trong nhà kín của anh La Khoa, chủ một đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Song Phú (Tam Bình).
Đó là mô hình trồng rau quả như cà chua, dưa leo, ớt,... trong nhà kín của anh La Khoa, chủ một đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Song Phú (Tam Bình).
Mô hình được xây dựng tại ấp Phú An, xã Phú Thịnh- Tam Bình với quy mô 1.500m2, tổng chi phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, được thiết kế theo công nghệ của Australia, để trồng một số loại rau quả trên giá thể bằng mụn dừa, có lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và sử dụng nước sạch từ hệ thống nước máy của trạm cấp nước tập trung thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long nên đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng.
Anh La Khoa và mô hình trồng cà chua áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.
|
Xét về tính hiệu quả, mô hình này đã góp phần tạo ra được sản phẩm rau quả có giá trị cao, an toàn cho người tiêu dùng và đáp ứng được nhu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của con người.
Ngoài ra, với điều kiện đầu tư thiết bị công nghệ cao, mô hình này có thể chủ động sản xuất liên tục ngay cả những thời điểm trái vụ, bất chấp điều kiện thời tiết khí hậu có biến đổi ra sao nhằm chủ động cung cấp sản phẩm rau quả an toàn cho người tiêu dùng trong điều kiện đất đai ngày càng thu hẹp do việc đô thị hóa và công nghiệp hóa đất nước.
Do đó, việc đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu, một cách làm mang tính đột phá của nông dân. Đây cũng là cơ hội để người nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình.
Được biết, sau khi được Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, anh Khoa đã ký hợp đồng với một số siêu thị tại Cần Thơ.
Trong đó, Siêu thị Big Max đã liên hệ với anh Khoa và đề nghị anh đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP để thuận tiện trong việc kinh doanh mặt hàng rau quả an toàn trong thời gian sắp tới tại siêu thị này.
Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho việc phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất rau màu nói riêng ở ĐBSCL.
Bài, ảnh: Th.S NGUYỄN VĂN LIÊM (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin