Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác, huyện Bình Tân không ngừng đầu tư, mở rộng diện tích đất sản xuất với nhiều cách làm mới, mô hình hay.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác, huyện Bình Tân không ngừng đầu tư, mở rộng diện tích đất sản xuất với nhiều cách làm mới, mô hình hay.
Đến năm 2012: 7 xã thực hiện chuyển đất trồng lúa sang trồng màu, đạt từ 50- 98% diện tích canh tác. Trong đó, xã Thành Đông chuyển đất chiếm 98% diện tích; kế đến là Tân Quới (90%); Tân Bình (trên 80%);
Thành Lợi (trên 70%); Tân Thành (trên 65%) và Thành Trung (trên 50% diện tích). Nâng tổng diện tích đất lúa chuyển qua màu trên địa bàn lên 9.192ha, đạt 122,56% kế hoạch năm 2012, chiếm 70% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện, cho thu nhập từ 50- 350 triệu đồng/ha/năm.
Nhiều mô hình đạt hiệu quả, như: trồng hành chuyên canh, trồng mè sau thu hoạch lúa Đông Xuân, trồng dưa hấu tết, trồng dưa hấu kết hợp trồng khoai lang
Nhờ vậy, giá trị nông- ngư nghiệp của huyện trong năm qua đạt 907,2 tỷ đồng, đạt 100,35% so nghị quyết Huyện ủy; tốc độ tăng trưởng bình quân so năm 2011 là 8,82%. Trong đó, giá trị trồng trọt, nuôi thủy sản đạt bình quân 217/200 triệu đồng/ha/năm và giá trị sản phẩm cây hàng năm đạt bình quân 177/150 triệu đồng/ha/năm.
Công Phúc- Hồng Vân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin