
Những năm gần đây, không ít nông dân vùng châu thổ ĐBSCL nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đã thành công với mô hình nuôi các loài động vật hoang dã mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho nông hộ. Điển hình như các mô hình: nuôi cầy hương, cá sấu…
Những năm gần đây, không ít nông dân vùng châu thổ ĐBSCL nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đã thành công với mô hình nuôi các loài động vật hoang dã mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho nông hộ. Điển hình như các mô hình: nuôi cầy hương, cá sấu…
Hiện nay còn có mô hình nuôi heo rừng của hộ ông Nguyễn Văn Mừng ở ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải (Trà Vinh).
Khu chuồng nuôi heo rừng cần có khoảng đất trống để heo vận động như cách sống hoang dã.
Đến ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) hỏi thì ai cũng biết ông Nguyễn Văn Mừng. Bởi vì ông là người tiên phong đem heo rừng (có nguồn gốc hợp pháp) về vùng đất ở địa phương và nuôi thành công, mang lại nguồn thu nhập khả quan cho gia đình đồng thời mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương…
Lúc đầu, ông chưa biết gì về cách nuôi loài động vật hoang dã này. Vào đầu năm 2010, trong một chuyến thăm bạn bè và qua thông tin trên các cơ quan truyền thông ông đã lên tận Vĩnh Long tham quan mô hình nuôi heo rừng có hiệu quả và mua 4 con giống về nuôi (3 con cái, 1 con đực).
Lúc đầu ông xây dựng chuồng trại có diện tích gần 30m2 được thiết kế rất đơn giản bằng cách xây tường xi măng trên một khoảng sân trống hình chữ nhật. Tường xây cao khoảng 1m bao quanh phía trên tường là lưới B40 và có cửa mở ra vào chắc chắn...
Bên trong chuồng được thiết kế mặt bằng xi măng và được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn có diện tích trên dưới 10m2, có lỗ trống để thoát nước dễ dàng.
Thức ăn của heo rừng mà gia đình ông thường tận dụng chủ yếu là cỏ và bổ sung thêm thức ăn giàu dinh dưỡng như gạo, cám... nhưng không lạm dụng quá vì nó sẽ làm cho phẩm chất thịt của heo rừng bị biến đổi và nhiều khi làm cho heo bị bệnh rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy...
Heo ăn thức ăn xanh tươi ít uống nước, tuy nhiên cũng cần có đủ nước sạch và mát cho heo uống tự do. Hàng ngày, phải vệ sinh chuồng trại, dọn bỏ thức ăn thừa, rửa sạch máng ăn, máng uống. Thời gian nuôi khoảng 7 tháng là heo bắt đầu phối giống, khoảng 4 tháng sau thì đẻ.
Theo kinh nhiệm của ông, heo sơ sinh có thể đạt 300- 500 g/con, 1 tháng tuổi 3- 5kg, 2 tháng tuổi 8- 10kg, 6 tháng tuổi 25- 30kg, 12 tháng tuổi có thể đạt 60- 70% trọng lượng trưởng thành.
Với cách nuôi và chế độ dinh dưỡng thông thường, sau 6 tháng nuôi, heo con có thể đạt trọng lượng 25- 30kg và bán thịt. Từ cách nuôi trên, hiện đàn heo rừng của gia đình đã sinh sản được 15 con. Với giá hiện nay là 200.000 đ/kg, gia đình đã có lợi nhuận khá từ con heo rừng.
Gia đình ông đang mở rộng thêm chuồng trại để nhân giống trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình… Hiện thịt heo rừng rất được thị trường ưa chuộng vì có những đặc điểm: thịt nhiều nạc, ít mỡ thơm ngon đặc trưng; da mỏng và giòn nên bán được giá cao...
Mặt khác, chi phí đầu tư thấp, tiêu tốn thức ăn ít, thời gian nuôi ngắn, dễ nuôi, tỷ lệ sống cao và ít bệnh...
Ông cho biết: “Heo rừng là loài động vật hoang dã quý hiếm nên khi nuôi phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm. Về chi phí đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng nuôi ban đầu thấp, chiếm ít diện tích chuồng nuôi.
Thức ăn của heo rừng rất dễ tìm nên khâu chăm sóc và theo dõi cũng không khó. Lợi ích thấy rõ là nuôi heo rừng ít bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp khi được chăm sóc tốt, cho ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ... Heo rừng rất mau lớn và sinh sản nhiều”.
Mô hình nuôi heo rừng của hộ ông Nguyễn Văn Mừng vừa đem lại nguồn thu nhập cao vừa giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động nhàn rỗi ở địa phương và là nơi tham quan lý tưởng của nhiều người yêu thích động vật hoang dã.
Bài, ảnh: NGUYỄN TÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin