Khó khăn đầu vụ ĐX

02:12, 10/12/2012

Thời tiết bất lợi khiến việc xuống giống lúa ĐX 2012 - 2013 ở một số địa phương vùng ĐBSCL gặp khó khăn, chậm hơn so với lịch thời vụ chung của ngành. Trong khi đó, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn Nam bộ, do năm nay lũ nhỏ, hạn - mặn sẽ xâm nhập sớm nên nguy cơ thiếu nước tưới giữa và cuối vụ là rất cao.

Thời tiết bất lợi khiến việc xuống giống lúa ĐX 2012 - 2013 ở một số địa phương vùng ĐBSCL gặp khó khăn, chậm hơn so với lịch thời vụ chung của ngành. Trong khi đó, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn Nam bộ, do năm nay lũ nhỏ, hạn - mặn sẽ xâm nhập sớm nên nguy cơ thiếu nước tưới giữa và cuối vụ là rất cao.

Nguy cơ hạn, mặn xâm nhập sớm

Vụ ĐX được coi là vụ SX lúa chính trong năm ở ĐBSCL. Vụ lúa cho năng suất, chất lượng cao nhất, có vai trò quyết định đến sản lượng lương thực của cả năm. Tuy nhiên, do năm nay lũ nhỏ nên nguy cơ lây lan nguồn sâu bệnh từ lúa TĐ sang là rất lớn. Hơn nữa, tình hình mưa bão đầu vụ (tháng 11 và 12) đã gây ảnh hưởng đến lịch xuống giống của bà con nông dân.

Ông Cao Văn Kề, Phó phòng NN-PTNT huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết, vụ ĐX năm nay toàn huyện có kế hoạch xuống giống 24.438 ha. Để tránh tình trạng thiếu nước tưới, hạn mặn xâm nhập vào giữa và cuối vụ, ngành đã đề ra lịch xuống giống tập trung làm 2 đợt và phải kết thúc trước ngày 3/12.

Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng của một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đã làm cho việc xuống giống gặp khó khăn, có khi phải ngưng chờ bão qua nên khoảng 10% diện tích lọt ra ngoài khung thời vụ. Do đặc thù địa lý, trên địa bàn huyện Gò Quao có khoảng 6.500 ha nằm cặp theo sông Cái Lớn, thường bị nước mặn xâm nhập nên buộc phải gieo sạ sớm để thu hoạch dứt điểm trong tháng 1 năm sau nhằm tránh ảnh hưởng đến năng suất.


Nông dân tích cực xuống giống sớm để tránh hạn, mặn vào cuối vụ

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Kiên Giang nhận định, năm nay lũ nhỏ nên nguy cơ nước nặm xâm nhập vào nội đồng sẽ sớm hơn, bắt đầu từ tháng 1/2013 và cao điểm là từ tháng 3 - 5. Do đó, nếu gieo sạ lúa ĐX trễ sẽ dẫn đến thiếu nước tưới vào cuối vụ. Hiện, chi cục đã cho triển khai các giải pháp để ngăn mặn, giữ ngọt như đóng các cống ngăn mặn tuyến ven biển, tiến hành đắp đập tạm ở một số huyện Giang Thành, Kiên Lương, An Biên, An Minh. Hạn chế đến mức thấp nhất nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng để bảo vệ SX.

Tại Hậu Giang, nông dân cũng đang gấp rút gieo sạ diện tích lúa còn lại. Ông Phan Văn Bình, Trưởng trạm BVTV huyện Vị Thủy cho biết, đến thời điểm này cả huyện mới xuống giống được 12.858/16.373 ha. Địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ cho kịp lịch thời vụ, tránh bị thiệt hại do nguy cơ thiếu nước tưới. Do tình hình thời tiết năm nay bất lợi, nên ngành đã tăng cường tập huấn cho nông dân về lịch xuống giống, phòng trừ dịch hại với trên 50 cuộc, hơn 1.000 nông dân tham gia.

Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn để bảo vệ SX lúa ĐX. Ông Nguyễn Văn Đồng, GĐ Sở NN-PTNT Hậu Giang cho biết, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, tình hình khô hạn có khả năng xảy ra trong tháng 3 đến nửa đầu tháng 5/2013, mực nước ở một số địa phương trong tỉnh (thị xã Ngã Bảy) mực nước sẽ cách mặt ruộng từ 1,0 - 1,3 m.

Nước mặn sẽ xâm nhập vào tuyến sông từ cuối tháng 2/2013 đến nửa đầu tháng 5/2013 và lấn sâu vào nội đồng ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, TP Vị Thanh… Do đó, các địa phương cần xuống giống sớm và triển khai ngay các phương án ngăn mặn, giữ ngọt để, tránh bị thiệt hại đến năng suất lúa.

Lo lắng lúa ĐX muộn

Do năm nay nước lũ sông Mê Kông nhỏ, nước trên sông Cửu Long vùng hạ lưu rút sớm, tạo thuận lợi cho nông dân xuống giống, nhất là ở những vùng đất trầm thủy, ngập sâu ở vùng Nam sông Hậu. Tuy nhiên, trong đợt 2 xuống giống liên tiếp ở những vùng vừa mới thu hoạch lúa TĐ muộn, nông dân nhiều nơi trong vùng cho biết, từ đầu tháng 12 đến nay mực nước sông bắt đầu hạ thấp, nước theo kênh nội đồng rút nhanh.

Do đó, sau khi gieo sạ tới giai đoạn cần nước, phải tốn kém chi phí bơm nước lên đồng. Một số địa phương dự báo hạn vào giai đoạn giữa vụ và cuối có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến những vùng lúa ĐX gieo sạ muộn. Mặt khác, một số bệnh trên lúa gieo sạ sớm có dấu hiệu khởi phát.

Theo cán bộ nông nghiệp các tỉnh vùng hạ lưu, khó khăn vụ ĐX chính vụ lo lắng gặp hạn vào giai đoạn lúa trổ, chín cuối vụ. Ở các tỉnh ven biển, vùng lúa ĐX sớm thu hoạch trước tết. Vùng lúa này hiện thời an toàn, ít sâu bệnh. Tuy nhiên, nông dân có tập quán nối vụ, tiếp sau vụ ĐX là xuống giống vụ HT nên có thể gặp thiếu nước. Bởi đây là thời điểm hạn, mặn xâm nhập.

Nông dân Nguyễn Văn Hòa, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai cho biết, đến nay lúa đang giai đoạn mạ. Trên nhiều cánh đồng rộng phải đóng đập và bơm nước lên ruộng. Trong khi phân bón không lo thiếu hụt, giá giảm thì chi phí hao tốn xăng dầu bắt đầu tăng lên. Tại Cần Thơ, tiến độ lúa ĐX xuống giống sớm, đến nay đạt trên 90% diện tích trong hơn 85.000 ha.

Tại vùng lúa xuống giống sớm ở khu vực bờ Bắc sông Hậu, ông Nguyễn Văn Liêm, PGĐ Sở NN-PTNT Vĩnh Long nói: “Vĩnh Long đã xuống giống 62.000 ha, đạt 94% kế hoạch, còn khoảng 3.000 ha đang gieo sạ. Phần lớn lúa ĐX khi xuống giống gặp thời tiết thuận lợi, không mưa. Tuy nhiên một số vùng đất gò cao, đồng treo nên sớm thiếu nước".

Theo Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long, dự báo năm nay nước sông rút sớm, mực nước nội đồng thấp, có khả năng xảy ra hạn vào giai đoạn giữa và cuối vụ. Trong đó, hàng năm lo nhất là vùng lúa thu hoạch muộn thuộc 2 huyện Trà Ôn và Vũng Liêm chịu ảnh hưởng bởi nguồn cấp nước từ phía sông Hậu và sông Cổ Chiên. Tuy nhiên, năm nay khu vực này xuống giống rất sớm, đến nay lúa lên xanh hơn 2 tháng né được hạn và thu hoạch sớm trước Tết.

Theo NNVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh