Hỗ trợ tiêu thụ trái cây đạt chứng nhận GAP

07:12, 22/12/2012

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp- PTNT, đến nay, toàn vùng ĐBSCL có gần 300ha diện tích cây ăn trái được chứng nhận VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tiêu chuẩn Việt Nam), GlobalGAP, góp phần quảng bá nâng cao thương hiệu trái cây Việt Nam.

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp- PTNT, đến nay, toàn vùng ĐBSCL có gần 300ha diện tích cây ăn trái được chứng nhận VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tiêu chuẩn Việt Nam), GlobalGAP, góp phần quảng bá nâng cao thương hiệu trái cây Việt Nam.

Những loại cây ăn trái được chứng nhận VietGAP như: bưởi da xanh (Bến Tre), chôm chôm Java (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long), nhãn tiêu da bò (Tiền Giang, Bến Tre), quýt hồng (Đồng Tháp)… đang phát huy hiệu quả trong việc đưa sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hiện nay diện tích cây ăn trái được chứng nhận GAP ở ĐBSCL chỉ khoảng 0,14% diện tích. Để đẩy mạnh sản xuất cây ăn trái theo hướng GAP ở ĐBSCL, trong thời gian tới, rất cần Bộ Nông nghiệp- PTNT và chính quyền các địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm.

HÀ VĨNH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh