Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Bình Tân phối hợp với các nhà khoa học trong, ngoài tỉnh tích cực nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao giống mới, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đạt nhiều lợi nhuận trong quá trình sản xuất.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Bình Tân phối hợp với các nhà khoa học trong, ngoài tỉnh tích cực nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao giống mới, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đạt nhiều lợi nhuận trong quá trình sản xuất.
Thực hiện theo dự án lúa giống chất lượng cao, địa phương phối hợp với Khoa Nông nghiệp- Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL và Viện Cây ăn quả miền Nam chuyển giao cho bà con giống OM 5451 trồng thử nghiệm 15ha trong vụ Hè Thu, đạt năng suất 6,5tấn/ha; đồng thời chuyển giao giống MTL 480 và OM 10434 sản xuất vụ Thu Đông trên 22ha, năng suất cũng đạt 6,5 tấn; riêng vụ Đông Xuân này, tiếp tục chuyển giao thêm giống: OM 6932 và OM 5976 để bà con áp dụng sạ hàng 520ha, dự kiến năng suất đạt 7,2 tấn/ha (năng suất chung của huyện trong năm 2011 chỉ đạt gần 6 tấn/ha). Đồng thời, tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm vùng trồng khoai lang; thực hiện mô hình chọn lọc dây giống và chuyển giao 5 giống khoai mới cho các điểm trồng thử nghiệm, bước đầu cho năng suất trên 40 tạ/công, hạn chế nhiều loại sâu bệnh. Bên cạnh, còn giúp các nhà vườn thực hiện chương trình GlobalGAP trên cây ăn quả, tạo ra sản phẩm chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Ngoài ra, Trạm Bảo vệ thực vật huyện cũng đã theo dõi, hỗ trợ nông dân tại các điểm trình diễn, mô hình sản xuất mới, như: nuôi cá lóc trong vèo; nuôi cá trê vàng, tôm càng xanh trong ruộng lúa; nuôi lươn, ếch trong ao hồ và bò, dê theo kỹ thuật mới… cho kết quả khá.
Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2012, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả cho nông dân.
Công Phúc (Bình Tân)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin